Một lính cứu hỏa Chile bị bắt, nghi phóng hỏa khiến 137 người chết

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/05/2024 09:11 GMT+7

Một lính cứu hỏa tại Chile đã bị bắt vào ngày 24.5 vì nghi đã gây vụ cháy kinh hoàng hồi tháng 2 khiến 137 người thiệt mạng tại thành phố Vina del Mar (vùng Valparaiso, Chile).

"Lệnh bắt giữ đã được ban hành hôm 24.5 đối với người gây ra vụ cháy vào tháng 2 ở vùng Valparaiso", Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Chile Eduardo Cerna nói trong buổi họp báo, AFP đưa tin.

Đám cháy bùng phát vào ngày 2.2 tại thành phố biển Vina del Mar, cách thủ đô Santiago của Chile 110 km về phía tây bắc. Đây được xem là vụ cháy gây chết người nhiều thứ hai thế giới trong thế kỷ 21. Bộ Nội vụ và Công an Chile cho biết những đám cháy nhỏ bùng phát tại hồ Penuelas ở thành phố Valparaiso, tiếp giáp với Vina del Mar. Trời nóng và gió đã khiến ngọn lửa lan rộng và gây vụ cháy kinh hoàng.

Vì sao lính cứu hỏa lại đi đốt rừng?

Truyền thông địa phương đưa tin lính cứu hỏa bị bắt là thanh niên 22 tuổi, đã gia nhập lực lượng tình nguyện hơn một năm. Công tố viên Osvaldo Ossandon cho biết những vật dụng để châm lửa được phát hiện tại nhà nghi phạm. Các điều tra viên cũng đang đánh giá mối liên hệ tiềm ẩn với những vụ gây hỏa hoạn khác. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Một lính cứu hỏa Chile bị bắt, nghi phóng hỏa khiến 137 người chết- Ảnh 1.

Người dân cố dập lửa ngôi nhà bị cháy ở thành phố Vina del Mar, Chile hồi tháng 2

REUTERS

Bà Macarena Ripamonti, Thị trưởng Vina del Mar, nói rằng: "Tất cả chúng ta đều biết đây là vụ tấn công có chủ ý. Hôm nay chúng ta đã chắc chắn về điều đó".

Một lính cứu hỏa Chile bị bắt, nghi phóng hỏa khiến 137 người chết- Ảnh 2.

Khói từ vụ cháy che phủ bầu trời Vina Del Mar hồi tháng 2

REUTERS

Lực lượng cứu hỏa đã không thể tiếp cận đám cháy do mắc kẹt trên những tuyến đường bị chắn bởi những ô tô đã bị thiêu rụi.

"Lệnh bắt trước hết là một hành động công lý và bù đắp cho những người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, cho gia đình họ, cho những người đã mất hết tài sản, nguồn lao động và gặp khó khăn đến hôm nay", Bộ trưởng Nội vụ và Công an Carolina Toha nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.