Một loạt nữ sinh Iran bị đầu độc, phụ huynh biểu tình

06/03/2023 06:00 GMT+7

AFP đưa tin hàng chục nữ sinh ở 5 tỉnh của Iran ngày 4.3 đã phải nhập viện nghi do bị đầu độc, vụ việc mới nhất trong làn sóng các vụ tấn công nhắm vào nữ sinh Iran.

Trong 3 tháng qua, hàng trăm nữ sinh với các triệu chứng suy hô hấp, buồn nôn, tim đập nhanh hoặc đau đầu đã được phát hiện tại hơn 30 trường ở ít nhất 10 trong số 31 tỉnh của nước này.

Một loạt nữ sinh Iran bị đầu độc, phụ huynh biểu tình - Ảnh 1.

Một nữ sinh phải nhập viện ở Iran ngày 2.3

Reuters

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh cho các nữ sinh Iran. Theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Bahram Einollahi của Iran nói các nữ sinh bị trúng độc nhẹ. Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli của Iran ngày 4.3 cho biết nhà điều tra đã tìm thấy một số "vật đáng ngờ" gần trường học. 

Một số chính trị gia cho rằng các nữ sinh có thể đã bị nhắm vào vì những nhóm bảo thủ phản đối việc cho trẻ em gái đi học. 

Lãnh tụ tối cao Iran: Gây ngộ độc cho các nữ sinh là "không thể tha thứ"

Trước đó, Tổng thống Ebrahim Raisi của Iran ngày 3.3 chỉ đạo nhà chức trách điều tra vụ việc, đồng thời cáo buộc đây là âm mưu nhằm tạo ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong người dân.

Video trên mạng xã hội cho thấy phụ huynh Iran đã đến trường để đưa con về nhà. Một số học sinh được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương hoặc xe buýt. Vụ việc đã khiến nhiều phụ huynh tụ tập bên ngoài tòa nhà của Bộ Giáo dục ở thủ đô Tehran ngày 4.3 để biểu tình phản đối. Những cuộc biểu tình tương tự cũng đã được tổ chức tại hai khu vực khác ở Tehran và các thành phố lớn như Isfahan và Rasht.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.