Một nam sinh dùng dao tự chế chém bạn học để giải quyết mâu thuẫn

Cù Hiền
Cù Hiền
13/12/2022 20:38 GMT+7

Trong lúc nói chuyện, cả nhóm xảy ra xô xát. Bất ngờ, Đỗ Xuân L. dùng dao tự chế có gắn tuýp sắt chém vào cánh tay bạn học.

Ngày 13.12, một lãnh đạo Công an xã Thụy Trình, H.Thái Thụy (Thái Bình) cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ nam sinh dùng dao tự chếchém bạn học lên Cơ quan CSĐT Công an H.Thái Thụy giải quyết theo thẩm quyền.

Đ. đang được điều trị tại bệnh viện

Ctv

Bị hại trong vụ án hiện đang được cấp cứu tại khoa cấp cứu Ngoại - Chấn thương BVĐK H.Thái Thụy.

Trước đó, bà Lê Thị Ninh (34 tuổi, trú thôn Đông, xã Thụy Trình, H.Thái Thụy) gửi đơn tố cáo đến Công an xã Thụy Trình về việc con trai bà là Vũ Anh Đ. (14 tuổi đang học lớp 9 trường TH &THCS Thụy Trình; trú cùng địa chỉ) bị Đỗ Xuân L. (cùng 14 tuổi, là bạn cùng lớp với Đ., trú tại thôn Đông, xã Thụy Trình) dùng dao chém trọng thương.

Theo xác minh ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 20 giờ 40 ngày 10.12, một nhóm nam sinh lớp 9 trường TH&THCS Thụy Trình hẹn nhau ra khu vực nhà văn hóa thôn Đoài (cách trụ sở UBND xã Thụy Trình gần 500 m) nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, cả nhóm xảy ra xô xát. Bất ngờ, Đỗ Xuân L. dùng dao tự chế có gắn tuýp sắt chém vào cánh tay Đ.

Theo bà Ninh, vết chém xuyên qua lớp áo lông dày và chạm tới gân tay khiến con bà phải khâu gần 20 mũi.

Sau khi gây thương tích cho Đ., Đỗ Xuân L. bỏ chạy khỏi hiện trường. Nam sinh Đ. được bạn học đưa đến Trạm y tế xã Thụy Trình sơ cứu, sau đó được chuyển lên BVĐK H.Thái Thụy (Thái Bình).

Đại diện phòng GD-ĐT H.Thái Thụy, cho biết đã nắm được thông tin. "Chúng tôi đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo sự việc. Đồng thời tổ chức thăm hỏi học sinh Đ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền", vị này cho hay.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sau khi chém bạn học bị thương, L. bị tạm giữ tại trụ sở công an xã để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra sau đó đã được cho về. Hiện L. đã đi học trở lại.

Một lãnh đạo Công an H.Thái Thụy xác nhận, đơn vị đã nhận được hồ sơ vụ việc, đang điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.