Một nhiệm kỳ đặc biệt của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/03/2022 09:00 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN , Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN khóa XI, đã nói về những sự kiện đặc biệt của nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động

Thưa anh, nhiệm kỳ 2018 - 2021 của Hội Doanh nhân trẻ VN đã trải qua những ngày cực kỳ khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Hội lại làm được rất nhiều việc quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc cho xã hội. Xin anh có thể chia sẻ về những dấu ấn đó?

Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt khi đa số hội viên Hội Doanh nhân trẻ VN đều chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Do vậy, nhiều hoạt động của doanh nhân trẻ cũng bị tác động không nhỏ trong việc tổ chức triển khai bởi sự hạn chế về dãn cách địa lý. Trong bối cảnh đó, chúng tôi may mắn khi luôn được sự quan tâm định hướng, hỗ trợ của T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, đặc biệt ý chí, nhiệt huyết của toàn thể Ủy ban T.Ư Hội và hội viên trong nhiệm kỳ qua đã giúp Hội Doanh nhân trẻ VN đạt được nhiều thành quả nổi bật.

Anh Đặng Hồng Anh

NVCC

Lần đầu tiên trong suốt 2 nhiệm kỳ, số hội viên của Hội đã đạt 11.250 hội viên. Hội Doanh nhân trẻ chính thức có mặt tại 63 tỉnh, thành cả nước và 2 ngành kinh tế. Các doanh nghiệp của hội viên đã tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động, với doanh thu trên 30 tỉ đô la Mỹ. Đây là một trong những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Hội Doanh nhân trẻ từ T.Ư đến địa phương. Nhiều hoạt động bài bản của 13 CLB thành viên trực thuộc cũng góp phần nâng cao uy tín tổ chức Hội.

Đặc biệt, sự ra đời của Tạp chí điện tử Doanh nhân trẻ, cơ quan ngôn luận của Hội Doanh nhân trẻ VN, là một điểm nhấn trong nhiệm kỳ, khẳng định sự lớn mạnh và phát triển của tổ chức Hội Doanh nhân trẻ VN trong công tác truyền thông của Hội. Nhờ có sự đổi mới trong truyền thông, nhiều hoạt động, mô hình hay của các hội viên đã được chia sẻ, khích lệ và tạo nguồn cảm hứng để các hội viên cùng nhau học hỏi và giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Vì sự phát triển của đất nước

Xin anh cho biết, trong nhiệm kỳ, tổ chức Hội đã giúp được gì cho doanh nhân trẻ và sự phát triển của đất nước?

Đại dịch Covid-19 ập đến bất ngờ, được xem là phép thử cho sức chống chịu của mọi nền kinh tế, mọi doanh nghiệp. Với bản thân tôi cũng như nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng vậy. Là một lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời là lãnh đạo Hội, chúng tôi vô cùng thấu hiểu khó khăn mà các hội viên của mình phải trải qua. Do vậy, Hội Doanh nhân trẻ VN nỗ lực duy trì các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư trong nước. Đặc biệt, việc ra đời ứng dụng (APP) doanh nhân trẻ VN khẳng định sự “thích ứng linh hoạt” của doanh nhân trẻ trong chuyển đổi số, giúp các hội viên có thêm nhiều cơ hội kết nối giao thương.

Trong bối cảnh cả nước xoay chuyển để thích ứng dịch bệnh, Hội Doanh nhân trẻ VN đã trở thành cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng, Nhà nước. 598 cuộc tọa đàm, đối thoại được tổ chức từ T.Ư đến địa phương cũng là 598 lần các hội viên được đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Hoạt động đối thoại của Hội được đánh giá tích cực, trở thành kênh đề xuất đáng tin cậy của lãnh đạo các cấp từ T.Ư đến địa phương. Nhiều ý kiến giá trị của Hội đã được ghi nhận và đánh giá cao bởi các cơ quan ban ngành.

Thưa anh, với hoạt động hợp tác quốc tế, Hội Doanh nhân trẻ VN đã có những đóng góp như thế nào?

Chúng tôi hiểu rằng, khi đất nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do, thì bản thân đội ngũ Doanh nhân trẻ - lực lượng quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, không thể “chậm chạp”.

Các hoạt động nổi bật về hợp tác quốc tế phải kể đến: đảm nhận thành công vị trí Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN 2020 với việc tổ chức thành công Carnival doanh nhân trẻlần thứ 6; sáng kiến trong việc thành lập Ban Đối thoại chính sách và CLB nữ doanh nhân trẻ ASEAN trong Hội Doanh nhân trẻ ASEAN đã được cộng đồng doanh nhân trẻ khu vực ghi nhận và đánh giá cao; trở thành thành viên chính thức Tổ chức Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương.

Những gì chúng tôi đang và sẽ làm một lần nữa khẳng định vị thế của DNT VN trong cộng đồng DNT khu vực và quốc tế, khẳng định mục tiêu đoàn kết, tập hợp DNT trong và ngoài nước vì sự phát triển của doanh nhân trẻ VN.

Sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng

Trong bối cảnh các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, Hội đã có rất nhiều hoạt động vì cộng đồng, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao.Anh có thể chia sẻ vì sao các doanh nhân trẻ đã dành nhiều tâm huyết và tài chính của mình đóng góp cho công tác xã hội?

Trong 3 năm qua, Hội đã huy động được hơn 1.000 tỉ đồng mỗi năm để thực hiện hàng loạt các chương trình thiện nguyện xã hội, với các nội dung như: tham gia xây tặng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái cho người nghèo; giúp đỡ các gia đình có công với đất nước, gia đình chính sách, xoá đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi; phụng dưỡng Mẹ VN Anh hùng; quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác. Riêng đợt dịch Covid-19, T.Ư Hội đã huy động gần 750 tỉ đồng từ cộng đồng DNT cả nước, các Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành, CLB trực thuộc để hỗ trợ các địa phương phòng, chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Tôi còn nhớ trong thời điểm TP.HCM gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19, những doanh nhân trẻ sẵn sàng bỏ bộ áo vest, mặc áo phòng hộ lao vào tâm dịch hỗ trợ người dân. Nhiều chương trình từ lúc có ý tưởng cho đến khi lên kế hoạch triển khai chỉ trong vòng một đêm. Những doanh nhân trẻ lúc đó đều ngổn ngang những khó khăn, nhưng sẵn sàng gác lại để hỗ trợ cộng đồng. Vì chúng tôi hiểu rằng, đây là lúc cần sự chung sức, đồng lòng để đất nước cùng vượt qua đại dịch chứ không thể chỉ nghĩ cho riêng mình.

Thưa anh, để nói về cảm xúc của nhiệm kỳ, anh tâm đắc nhất điều gì?

Là một doanh nhân trẻ, khi nhận vai trò Chủ tịch của một trong những Hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất nhì cả nước, đối với tôi là một vinh dự nhưng cũng không kém phần áp lực. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là sự đoàn kết, đồng lòng của tất cả các hội viên. Điểm đặc biệt của Hội Doanh nhân trẻ VN là sự kế thừa và trao truyền giá trị. Các thế hệ doanh nhân cựu trào, những người đã tham gia xây dựng Hội từ những ngày đầu, đến nay vẫn tiếp tục gắn bó và hỗ trợ lớp doanh nhân trẻ kế cận. Nhờ có sức mạnh nội lực này mà con thuyền doanh nhân trẻ đã bản lĩnh, tự tin vượt qua những cơn sóng dữ để mạnh mẽ tiến về phía trước.

Có thể khẳng định rằng, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ VN nhiệm kỳ 2018 - 2021, đã tạo bước chuyển mạnh mẽ đối với công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ cả nước. Thông qua hoạt động của Hội đã góp phần xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp VN, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và hiệu quả cho các doanh nghiệp hội viên.

Xin cảm ơn anh!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.