
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc gặp năm 2024
ảnh: REUTERS
Hai bên kỳ vọng thỏa thuận thương mại vừa đạt được sẽ giúp kim ngạch tăng thêm ít nhất 25,5 tỉ bảng hàng năm, tuy chưa tăng được gấp đôi nhưng cũng đã hơn nhiều gấp rưỡi.
Có hai điều rất đáng được chú ý đến ở đây. Thứ nhất, nó đơn thuần chỉ là một thỏa thuận thương mại, chưa phải là thỏa thuận thương mại tự do và cũng không phải là thỏa thuận tạo nên khu vực thương mại tự do song phương. Hai bên thỏa thuận cùng giảm thuế quan nhưng mới chỉ giảm chứ chưa bỏ hẳn.
Vì thế, thỏa thuận này mới chỉ là sự khởi đầu của công cuộc mà hai bên đang cùng nhau tiến hành về cấu trúc lại và định hình lại mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai bên. Thứ hai, hai bên dành ưu tiên đặc biệt cho những dòng sản phẩm mà hai bên dễ gặp nhiều vướng mắc khi xuất khẩu sang hay nhập khẩu về từ những thị trường lớn khác trên thế giới như EU, Mỹ hay Trung Quốc.
Cho nên có thể thấy thỏa thuận này không những chỉ nhằm trước hết tăng cường hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại song phương mà còn đồng thời đưa lại cho Ấn Độ và Anh cái lợi khác nữa không kém phần quan trọng là tăng vị thế và thêm con chủ bài phục vụ cho xử lý quan hệ kinh tế và thương mại của họ với các đối tác khác trên thế giới, đặc biệt với Mỹ, Trung Quốc và EU.
Cả Anh lẫn Ấn Độ đều đang thương thảo với Mỹ về thuế quan bảo hộ thương mại. Anh rất cần những thỏa thuận thương mại song phương như thế này sau khi ra khỏi EU. Ấn Độ cần đa dạng hóa đối tác thương mại để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Lợi đơn lợi kép cho Ấn Độ và Anh ở đấy.
Bình luận (0)