Một TikToker thừa nhận 'phông bạt' khi chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

14/09/2024 14:02 GMT+7

Sau khi bị bóc phốt sống "phông bạt" vì chuyển khoản ủng hộ đồng bào bị lũ lụt không đúng như lời nói, một nam TikToker nhanh chóng nói lời xin lỗi.

Tối 12.9, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đăng tải hơn 12.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Danh sách thống kê chi tiết ngày, số tiền cũng như nội dung giao dịch của người dân.

Sau một đêm, nhiều dân mạng đã bỏ thời gian để kiểm tra các thông tin trong danh sách sao kê, xem liệu những cá nhân, tập thể hay người nổi tiếng nào, đã từng đăng tải lên mạng xã hội những biên lai chuyển khoản ủng hộ, liệu có đúng như lời nói hay không hay là "thổi phồng" quá mức.

Và sau khi cộng đồng mạng "check VAR", thì nhiều cái tên nổi tiếng lại được nhắc đến rất nhiều lần. Một nam TikToker có tên Việt Anh Pí Pô, người có 1,3 triệu lượt theo trên kênh đã bị phát hiện là nói không đúng sự thật về số tiền chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Cụ thể, số tiền khi đăng tải trên trang cá nhân của anh là 20 triệu đồng nhưng sao kê chỉ có 1 triệu đồng.

Một TikToker thừa nhận 'phông bạt' khi chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt- Ảnh 1.

Hình ảnh số tiền chuyển khoản không đúng với sao kê bị cộng đồng mạng bóc mẽ

Chụp màn hình

Ngay sau đó, tài khoản Việt Anh Pí Pô này gặp phải sự phẫn nộ rất lớn từ cộng đồng. Nhiều người ví anh như kẻ sống "phông bạt", muốn khoe vẻ ngoài hào nhoáng, hình ảnh lý tưởng, hoàn hảo…

Chủ tịch MTTQ Việt Nam: Sẽ tiếp tục công bố sao kê tiền ủng hộ

Trước những chỉ trích về hành vi không trung thực đó, hôm qua 13.9, Việt Anh đã đăng tải đoạn video clip xin lỗi.

Việt Anh nói thêm, sáng 10.9 thì team (đội/nhóm) có dự định là sẽ chuyển khoản số tiền là 20 triệu đồng. Và lúc đó Việt Anh có nhờ một em trong team vì đang cầm máy. Một người mà anh rất tin tưởng và chuyển khoản.

"Sau khi đưa cho mình xem bạn có bảo mình là có che không, thì thực ra, mình vì muốn "làm màu" nên có bảo là thôi che hững hờ đi thì bạn cũng che. Và sau đó mình ung dung lắm. Mình cũng rất tin tưởng và gần như không có thói quen kiểm tra số tài khoản. Đến khi mà lúc nãy mình đọc được những lời bình luận, mình vẫn còn ung dung "rep" (trả lời) lại là mình đã chuyển khoản từng ấy rồi", Việt Anh nói trong clip.

Một TikToker thừa nhận 'phông bạt' khi chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt- Ảnh 2.

Video clip TikToker Việt Anh nói lời xin lỗi đã không còn trên nền tảng TikTok

Việt Anh thừa nhận bản thân đã sai, sống "phông bạt", đáng xấu hổ và làm những hành động hổ thẹn như vậy.

Hành động đầu tiên của Việt Anh khi bị phát hiện sự cố là chuyển khoản lại cho MTTQ Việt Nam số tiền 20 triệu đồng như hành động muốn làm từ ban đầu.

Việt Anh cũng khẳng định sẽ không xóa hay khóa bình luận và nghĩ rằng bài học này chính là lời cảnh tỉnh cho bản thân.

Một TikToker thừa nhận 'phông bạt' khi chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt- Ảnh 3.

Phần bình luận cũng đã khóa

Tuy nhiên, tối cùng ngày, khi truy cập vào tài khoản Việt Anh Pí Pô trên TikTok thì clip có nội dung anh thừa nhận "phông bạt" và xin lỗi đã biến mất. Thậm chí phần bình luận ở tất cả video trước đó cũng đã khóa. Duy nhất chỉ xuất hiện một video clip khác có nội dung xin lỗi bằng hàng chữ dài.

Luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật (Công ty luật Chính Nghĩa Luật), cho rằng trường hợp đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh đã chỉnh sửa đối với giao dịch chuyển tiền từ số tiền nhỏ thành số tiền lớn hơn nhiều lần vì bất cứ lý do nào cũng không nên thực hiện vì có thể gây hiểu lầm, sai lệch thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến việc thống kê của bên tiếp nhận tiền cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan khác.

Tuỳ thuộc mức độ mà hành vi này có thể bị xử lý hành chính là với mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng với tổ chức và phạt từ 5 - 10 triệu đồng với cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính, theo Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP. Trường hợp hành vi chỉnh sửa thông tin chuyển tiền gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tiếp nhận từ thiện thì người thực hiện hành vi có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.