Một tuần để điều chỉnh nguyện vọng lớp 10: Giáo viên đưa ra lời khuyên

Bích Thanh
Bích Thanh
16/05/2023 08:10 GMT+7

Giáo viên lớp 9 tại TP.HCM đã đưa ra những lưu ý trong thời gian một tuần (15-21.5) học sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 đã đăng ký trước đó.

Một tuần để thay đổi nguyện vọng lớp 10: Giáo viên đưa ra lời khuyên - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

BÍCH THANH

Sau khi công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 hôm 12.5, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, học sinh lớp 9 sẽ có lần điều chỉnh nguyện vọng duy nhất theo hình thức trực tuyến từ ngày 15-21.5. Cụ thể, học sinh sẽ truy cập vào hệ thống đăng ký tuyển sinh lớp 10 để điều chỉnh nguyện vọng. 

Các hiệu trưởng, giáo viên trường THCS lưu ý, nếu điều chỉnh thì học sinh, phụ huynh nên báo với giáo viên chủ nhiệm để kiểm tra tính chính xác và hoàn tất việc cập nhật thông tin nguyện vọng mới.

Bên cạnh thao tác thay đổi nguyện vọng lớp 10 trên hệ thống, thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), tư vấn, trong thời gian này, học sinh, phụ huynh nên tham khảo thêm ý kiến của thầy cô về sức học nếu có ý định điều chỉnh nguyện vọng. Từ sự đánh giá của giáo viên, phụ huynh, học sinh có thể cân nhắc trước khi thay đổi nguyện vọng phù hợp.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, thầy Kim Bảo khuyên phụ huynh và học sinh cần có sự đối chiếu giữa các nguyện vọng. Đặc biệt là khoảng cách giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, trong đó nếu đã chọn nguyện vọng 1 cao hơn sức học của học sinh thì nên điều chỉnh hạ nguyện vọng 2 xuống những trường trong khả năng của các em. Còn nếu nguyện vọng 1 tự tin trong "tầm tay" thì nguyện vọng 2 có thể giữ nguyên. Và đương nhiên nguyện vọng 3 phải là nguyện vọng dưới sức học của học sinh.

Còn cô Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé (Q.Bình Thạnh), chia sẻ không phải học sinh nào cũng cần thay đổi nguyện vọng lớp 10. 

Theo cô Ân, các em chỉ nên điều chỉnh nếu trước đó chọn nguyện vọng chưa phù hợp, đăng ký theo bạn bè hoặc theo kỳ vọng của gia đình.

"Vì vậy, khoảng thời gian một tuần này là cơ hội để các em cùng ba mẹ đánh giá lại những nguyện vọng đã chọn có phù hợp với năng lực học tập và điều kiện gia đình hay chưa. Cốt lõi vẫn là năng lực của học sinh phù hợp với nguyện vọng lớp 10, phụ huynh nên cùng ngồi lại với con để thống nhất, tránh ảnh hưởng đến tâm lý học sinh khi vào phòng thi", cô Ân lưu ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.