Mua 14 con hổ từ Lào về nuôi như nuôi lợn

Khánh Hoan
Khánh Hoan
27/11/2021 16:43 GMT+7

Với 14 con hổ con mua từ Lào về, Nguyễn Văn Hiền cải tạo nhà kho trong khu vực gia đình mình sinh sống để nuôi nhốt.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị cáo Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xã Đô Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Nguyễn Văn Hiền là chủ của 14 con hổ trưởng thành nuôi nhốt trong nhà bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ ngày 4.8 vừa qua.

Một con hổ bị nuôi nhốt

c.an

Theo cáo trạng, trong quá trình lái xe chở khách đi Lào, Nguyễn Văn Hiền quen một nhóm người Lào và được giới thiệu có hổ con bán nên Hiền đồng ý mua.

Từ tháng 11.2020 đến tháng 1.2021, Hiền và nhóm người này đã thực hiện 3 lần giao dịch, mua bán 14 con hổ con với giá 900 triệu đồng (10 con trọng lượng 9 kg/con, giá 50 triệu đồng/con và 4 con nặng 15 kg/con, giá 100 triệu đồng/con).

Hiền cải tạo nhà kho của gia đình để nuôi nhốt hổ. 14 con hổ được nuôi trong 16 chuồng sắt.

Trước khi mua hổ về nuôi, vợ Hiền sinh con và đưa con về nhà ngoại ở. Một mình Hiền trực tiếp chăm sóc, cho hổ ăn và tắm cho hổ. Mỗi tuần, Hiền 2 lần đi mua thức ăn về cho hổ.

Sáng 4.8, các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện vụ nuôi nhốt hổ trái phép này và quyết định thu giữ 14 con hổ đã trưởng thành. Quá trình vận chuyển hổ ra khỏi chuồng trại nuôi nhốt đến nơi khác để phục vụ điều tra, 6 con hổ đã bị chết.

Cơ quan chức năng kiểm tra số hổ bị thu giữ sau khi hổ đã bị gây mê

c.a

Chiều cùng ngày, Hiền đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiền khai nhận mục đích mua số hổ trên về nuôi để bán kiếm lời.

Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam kết luận 14 cá thể hổ này có tên khoa học là Phanthera tigris, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Nguyễn Văn Hiền bị cáo buộc tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm a khoản 1, điểm c khoản 3 điều 244 bộ luật Hình sự năm 2017 với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.