Cuộc sống đảo lộn sau 1 trận mưa
Trận mưa xuất hiện ngay vào giờ tan tầm khiến nhiều người phải đội mưa, lội nước về nhà sau một ngày lao động vất vả. Ở nhiều tuyến đường, giao thông ùn ứ vì kẹt xe ngập nước. Trận mưa trắng trời kéo dài hơn một giờ đồng hồ trên diện rộng đã biến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM thành mương và ao chứa nước kéo dài đến ngày hôm sau.
Đáng chú ý nhất là tình trạng ngập nặng tại hầm chui ở nút giao An Phú khiến cơ quan chức năng phải đóng cửa hầm xử lý. Vị trí ngập sâu nhất khoảng nửa mét nằm giữa hầm HC1-02, kéo dài khoảng 300 m, ảnh hưởng cả hai hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và ngược lại. Tới sáng 11.9, tình trạng giao thông qua khu vực này rối loạn, một số thời điểm dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 2 km. Hầm HC1-02 là một trong những hạng mục chính của dự án nút giao An Phú. Công trình dài 480 m, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng hầm sông Sài Gòn. Đây là lần thứ 2 hầm chui có giá trị khoảng 342 tỉ đồng bị ngập vì mưa lớn, lần trước là vào ngày 16.2. Đến đầu giờ chiều 11.9, hầm chui đã được thông xe. Công trình này hiện do Ban Giao thông TP.HCM vận hành.

Chị Đỗ Thị Thanh Tâm (P.Hiệp Bình) giữa biển nước trong nhà vào sáng 11.9
ẢNH: PHẠM HỮU
Trong khi nhiều xe ở nút giao An Phú đứng bánh thì nhiều người dân ở P.Hiệp Bình (TP.HCM) vẫn bì bõm trong "biển nước". Đến sáng 11.9, tại một số nơi trên tuyến đường số 38 và 40 (P.Hiệp Bình), nước vẫn ngập sâu hơn nửa mét khiến sinh hoạt thường nhật bị đảo lộn, nhiều vật dụng trong nhà bị hư hại nặng. Chị Đỗ Thị Thanh Tâm, đang bì bõm giữa biển nước, cho biết "đêm qua (10.9) có lúc nước ngập sâu cả mét. Khu vực này mỗi khi có mưa lớn là ngập". Cũng trong tối 10.9 và sáng 11.9, lực lượng công an P.Hiệp Bình đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân di dời đồ đạc và huy động máy bơm thoát nước, giúp bà con sớm quay lại cuộc sống thường nhật.

Lực lượng chức năng giải quyết ngập ở hầm chui An Phú (TP.HCM) sáng 11.9
ẢNH: CTV
Tại TP.HCM ghi nhận có hàng chục điểm ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong giờ tan tầm; đáng chú ý như khu vực chợ Thủ Đức, chợ Hóc Môn, đường Tô Ngọc Vân, Đỗ Xuân Hợp, Quốc Hương, Xuân Thủy, Thảo Điền, Đinh Bộ Lĩnh… Tương tự, trên địa bàn TP.Đồng Nai cũng xuất hiện nhiều đoạn đường ngập sâu vì mưa lớn. Đáng chú ý là QL51 đoạn qua P.Long Hưng, nhiều tuyến đường ở P.Trảng Dài, Phước Tân cũng bị ngập sâu trong mưa lớn.
Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cũng cho biết trận mưa ngày 10.9 là lớn nhất kể từ đầu mùa với hàng loạt trạm tại TP.HCM ghi nhận lượng mưa vượt 100 mm (mưa rất to) như: Cát Lái 126,4 mm, Củ Chi 127,2 mm, Thủ Đức 113 mm, Hóc Môn 104 mm… Mưa lớn đồng thời cũng xuất hiện ở nhiều nơi trên khu vực Nam bộ, như Đắk Sin (Lâm Đồng) 125,6 mm, Cần Đước (Tây Ninh) 113 mm, Đức Hòa (Tây Ninh) 115,8 mm...
Đợt mưa lớn kéo dài đến khi nào?
Nguyên nhân mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ nối với vùng áp thấp trên Biển Đông. Dự báo, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão. Điều này khiến gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình sau mạnh dần. Hội tụ gió hoạt động tốt trên khu vực. Từ ngày 11 - 13.9, TP.HCM và Nam bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng; tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, có nơi mưa trên 170 mm. Trong những ngày tiếp theo, mưa có xu hướng giảm dần về lượng.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM và Đồng Nai ngập sâu trong cơn mưa lớn chiều 10.9
ẢNH: PHẠM HỮU
Ngoài yếu tố mưa lớn, hiện nay các tỉnh thành Nam bộ còn vào đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất của đợt này sẽ rơi vào khoảng từ ngày 12 - 13.9 (mùng 2 - 3.8 âm lịch); trên sông Sài Gòn, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt xấp xỉ báo động 2, riêng trạm Thủ Dầu Một đạt báo động 3. Trong khi đó, tại vùng ĐBSCL, triều lên nhanh kết hợp với nước từ vùng đầu nguồn sông Cửu Long về khiến nhiều khu vực tại TP.Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long bị ngập. Dự báo triều tại trạm Cần Thơ vào khoảng từ 1,95 - 2 m, xấp xỉ báo động 3; còn tại Mỹ Thuận từ 1,85 - 1,9 m, trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,1 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 17 - 19 giờ; do vậy có nguy cơ mưa lớn kết hợp với triều cao khiến tình trạng ngập thêm trầm trọng và thoát nước khó khăn hơn. Người dân ở các địa phương cần chủ động ứng phó với ngập do mưa lớn kết hợp triều cường cao.
Trong khi Nam bộ đối mặt với nỗi lo kép là mưa lớn và triều cường cao thì các tỉnh miền Trung là khả năng đón bão số 6. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực Trung bộ nối với một vùng áp thấp trên Biển Đông. Vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh lên thành áp thấp và bão. Hình thế thời tiết này khiến các tỉnh miền Trung đón đợt mưa lớn trên diện rộng trong nhiều ngày tới. Tâm điểm của đợt mưa kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Từ đêm 12 - 13.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.
Khoảng từ đêm 13 và ngày 14.9, mưa tiếp tục gia tăng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16.9.
Các hình thế trên cũng khiến các vùng biển trên Biển Đông có sóng to gió lớn. Cụ thể từ đêm 12 - 13.9, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây của khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Các tỉnh miền Trung cần đặc biệt cảnh giác nguy cơ mưa lớn gây lũ trên các sông và sạt lở đất ở các sườn núi. Từ ngày 12 - 16.9, trên các sông từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức báo động 2 - 3. Thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông ở Quảng Trị lên báo động 1 - 2. Các sông ở TP.Huế và sông Vu Gia (Đà Nẵng) lên trên mức báo động 1.
Trong khi miền Trung mưa lớn vì áp thấp nhiệt đới (bão) thì ở miền Bắc có mưa do đợt không khí lạnh ở phía bắc tràn về. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm.
Bình luận (0)