Mưa bất ngờ, bắn pháo hoa đón giao thừa ở TP.HCM liệu có bị ảnh hưởng?

Chí Nhân
Chí Nhân
31/12/2023 18:33 GMT+7

Khoảng 17 giờ chiều 31.12, một cơn mưa bất ngờ xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM. Cơn mưa này liệu có kéo dài và làm ảnh hưởng đến việc đón giao thừa của người dân thành phố?

Anh Đức Dinh, ở Tân Phú cho biết, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 31.12 khi đang chở gia đình đi dạo phố và chuẩn bị tìm địa điểm để đón giao thừa thì đợt mưa bất ngờ xuất hiện với lượng khá lớn. Trận mưa kéo dài hơn 30 phút nhưng vẫn chưa hết, còn bầu trời vẫn nhiều mây khiến anh không biết liệu kế hoạch xem pháo hoa đón giao thừa có bị ảnh hưởng?

Mưa bất ngờ, bắn pháo hoa đón giao thừa ở TP.HCM liệu có bị ảnh hưởng?- Ảnh 1.


Khu vực phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM, xuất hiện mưa vào khoảng 17 giờ

M.Đ

Nhiều người dân TP.HCM ở các quận 1, 3, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận… cũng cho biết, mưa bắt đầu khoảng 17 giờ và kéo dài 30 - 40 phút. Nhiều người lo lắng về cơn mưa bất chợt kéo dài với lượng khá lớn làm đảo lộn kế hoạch đón giao thừa.

Lúc 16 giờ 55 phút, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết: Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây giông đang phát triển, gây mưa, mưa rào trên khu vực trung tâm và và các quận huyện như TP.Thủ Đức, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Nhà Bè, Bình Chánh, Tân Bình, Tân Phú và quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12…

Mưa bất ngờ, bắn pháo hoa đón giao thừa ở TP.HCM liệu có bị ảnh hưởng?- Ảnh 2.

Khu vực quận 11 mưa khá nặng hạt và kéo dài hơn 30 phút

CHÍ NHÂN

Dự báo trong 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển và gây mưa rào có nơi kèm theo giông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây giông có khả năng lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 13 - 15mm, có nên trên 15 mm. Trong cơn giông đề phòng sét và gió giật mạnh.

Giải thích về cơn mưa trái mùa này, Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn nói: Mưa trái mùa cũng không phải là hiện tượng hiếm xảy ra ở Nam bộ. Tuy nhiên, qua theo dõi và ghi nhận thực tế tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) thì thấy lượng mưa khá lớn, có khả năng đạt đến 20mm, kéo dài khoảng 20 phút là tương đối bất thường. 

Về nguyên nhân của cơn mưa này là do nhiễu động của đới gió đông đẩy hơi ẩm từ ngoài biển vào gây mưa. Sáng nay mưa cũng xảy ra ở khu vực biên giới với Campuchia ở các tỉnh Bình Phước, Long An. Chiều nay, ngoài TP.HCM thì một số tỉnh ven biển Nam bộ cũng có mưa rào như: Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau...

Liệu cơn mưa này có ảnh hưởng đến việc bắn pháo hoa đón giao thừa?. Bà Lan khuyến cáo: "Hiện cơn mưa đã qua, mây cũng tan nên từ nay đến giờ giao thừa khó có khả năng xảy ra mưa nên không ảnh hưởng đến đến hoạt động bắn pháo hoa và đón giao thừa của người dân TP.HCM, mọi người có thể vui vẻ đón năm mới đang đến".

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Nhìn lại năm 2023 nhiều thăng trầm, đón 2024 với hy vọng mới


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.