Mưa dị thường tiếp tục 'làm khổ' nông dân Thừa Thiên - Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
03/05/2022 19:51 GMT+7

Đợt mưa trái mùa dị thường lần thứ 2 trong năm 2022 đã làm hàng ngàn ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch ở Thừa Thiên - Huế bị ngã đổ, nhiều hộ nông dân lại mất trắng.

Chiều 3.5, khi trời đã ngớt mưa, nhiều nông dân ở P.An Đông, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cấp tốc ra thăm đồng để tìm phương án cứu lúa. Tuy nhiên, khi nhìn cánh đồng chín vàng chuẩn bị thu hoạch nằm nghiêng ngã, họ lắc đầu ngán ngẩm và chỉ biết than trời. Đây là đợt thời tiết diễn biến dị thường lần thứ 2 trong năm 2022. Hàng ngàn ha lúa đang trong thời gian chuẩn bị thu hoạch của nông dân bị ngã đổ, hư hại… khiến nhiều người tiếp tục mất trắng. Hồi đầu tháng 3, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã xuất hiện đợt mưa kèm với gió mạnh.

Mưa dị thường tiếp tục khiến nông dân Thừa Thiên - Huế trắng tay

Hàng ngàn ha lúa đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch bị mưa lũ nhấn chìm, ngã đổ

LÊ HOÀI NHÂN

“Bây giờ chờ trời nắng rồi gặt được hạt nào hay hạt đó thôi, chứ tôi cũng biết trước là lỗ 100% rồi. Giá phân bón thì cao, lại mưa trái mùa, tôi chưa thấy năm nào như năm nay”, ông Nguyễn Văn Tính (71 tuổi, P.An Đông, TP.Huế) than thở.

Gia đình ông Tính có 0,5 ha lúa nước. Trong đợt mưa dị thường hồi cuối tháng 3, nước đã nhấn chìm hơn 80% diện tích lúa đang làm đòng và trổ bông của ông. Đến nay, thời tiết dị thường lại tiếp tục xuất hiện. Số lúa đang chín vàng, chờ ngày thu hoạch lại một lần nữa bị quật ngả nghiêng, gia đình ông gần như mất trắng.

Lúa bị ngập úng gây hư hại, không thể thu hoạch

LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Đắc Chí ngậm ngùi bên ruộng lúa ngã đổ

Lê HOÀI NHÂN

“Năm nay "ông trời" lấy hết của nông dân rồi. Đúng ra là chỉ còn vài ngày nữa gặt, nhưng ngập úng như này thì hư hết”, ông Nguyễn Đắc Chí (P.An Đông) ngậm ngùi.

Theo thống kê ban đầu tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổng số diện tích lúa bị đổ ngã khoảng 7.813 ha. Trong đó, H.Phú Vang 1.800 ha, H.Phong Điền 1.500 ha, TX.Hương Thủy 1.350 ha, H.Quảng Điền 830 ha; TX.Hương Trà 783 ha, TP.Huế 1.200 ha, H.Phú Lộc 350 ha.

Trước tình trạng trên, Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế thúc giục các địa phương huy động các loại máy gặt để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chín khi thời tiết tạnh ráo. Đồng thời, sử dụng các loại máy cày lớn để cày lật đất ngay sau khi thu hoạch để gieo cấy vụ hè thu 2022 cho kịp thời vụ, hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Tổng số diện tích lúa bị đổ ngã khoảng 7.813 ha.

LÊ HOÀI NHÂN

Các địa phương hiện cũng đang cấp tốc huy động tối đa nhân lực, vật lực để tiêu úng thoát nước nhanh số diện tích lúa đang bị ngập úng, kịp cứu số lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ cho bà con nông dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.