Mưa lớn cấp tập trong đêm nhấn chìm đường phố Hà Nội

14/06/2022 05:54 GMT+7

Tối 13.6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Theo số liệu quan trắc do Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội công bố, trận mưa kéo dài từ 19 giờ 55 - 21 giờ 51 tối 13.6 có lượng mưa lớn, tập trung tại khu vực nội thành. Trong đó, điểm có lượng mưa đo được lớn nhất là Nhà văn hóa P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy) lên tới 155,3 mm; điểm đo được lượng mưa lớn thứ hai là tại 130 Nguyễn Khuyến (Q.Đống Đa) lên tới 107,4 mm; thứ ba là tại 65 Vân Hồ (Q.Hai Bà Trưng), với 96,3 mm.

“Đại hội” dắt xe máy của người dân Hà Nội trong cơn mưa lớn

Đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) ngập sâu sau trận mưa tối 13.6

Đậu Tiến Đạt

Nhiều khu vực nội thành cũng đo được lượng mưa rất lớn như tại số 110 phố Nguyễn Hữu Huân (Q.Hoàn Kiếm) là 94,4 mm, 1A Trấn Vũ (Q.Ba Đình) 88,4 mm, Bùi Xương Trạch - Đầm Chuối (Q.Thanh Xuân) 88,4 mm… Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, mưa giông với cường độ lớn diễn ra cấp tập trong thời gian ngắn đã gây ngập úng sâu ở nhiều tuyến phố như Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng), ngã tư Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm), Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân), ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng (Q.Đống Đa)... Trong đó, nhiều điểm ngập sâu 0,4 - 0,5 m khiến nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ kéo dài.

Cũng theo trung tâm này, trong ngày 14 - 15.6, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to, phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, phía bắc Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc mưa từ 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Hà Nội ngày 14 - 15.6 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, người dân cần chủ động đề phòng ngập úng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.