Mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Quảng Bình, Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/09/2023 21:08 GMT+7

Mưa lớn kèm lốc xoáy cùng với nước lũ tràn về khiến 60 nhà dân tại H.Triệu Phong (Quảng Trị) bị tốc mái, các địa phương vùng núi ở Quảng Bình bị chia cắt cục bộ.

Tối 25.9, thông tin từ UBND H.Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết mưa lớn kèm lốc xoáy ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị thiệt hại.

Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều địa phương tại Quảng Bình, Quảng Trị bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Lốc xoáy khiến 60 nhà dân tại xã Triệu Ái bị tốc mái

NGUYỄN HUY

Vào khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, mưa lớn và lốc xoáy quét qua thôn Ái Tử, xã Triệu Ái (H.Triệu Phong) khiến 60 ngôi nhà bị tốc mái. Cơn lốc cũng khiến hơn 2.000 cây xanh, chủ yếu là cây lâm nghiệp, trên địa bàn xã Triệu Ái bị gãy đổ.

Địa bàn 2 thôn Vân Tường và Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch) cũng bị ảnh hưởng do lốc xoáy khi có 2 ngôi nhà bị tốc mái. Chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã có các phương án để hỗ trợ người dân.

Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều địa phương tại Quảng Bình, Quảng Trị bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ nhà dân bị tốc mái tại H.Triệu Phong

NGUYỄN HUY

Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn xảy ra ở H.Minh Hóa khiến nước lũ tràn về, chia cắt cục bộ khu vực ngầm tràn thuộc xã Dân Hóa. Xã Trọng Hóa cũng bị chia cắt 5 ngầm tràn, khiến tuyến đường đi vào các bản bị ách tắc.

Trong chiều 25.9, mưa lớn xuất hiện tại TP.Đồng Hới khiến đường Phạm Văn Đồng, đường Hữu Nghị bị ngập từ 20 - 30 cm. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều địa phương tại Quảng Bình, Quảng Trị bị ảnh hưởng - Ảnh 3.

Nước lũ tràn về gây chia cắt ngầm dẫn vào các bản ở vùng núi Quảng Bình

THANH LỘC

Các địa phương kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. 

Đặc biệt, cần lưu ý đến các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi phòng không tại xã Đức Hóa (H.Tuyên Hóa), khu vực có nguy cơ sạt lở tại TT.Quy Đạt (H.Minh Hóa), xã Hưng Trạch (H.Bố Trạch).

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.