Mưa lũ gây ra nhiều sự cố nguy hiểm ở Thanh Hóa

25/09/2024 06:15 GMT+7

Đêm 23 rạng sáng 24.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng của chính quyền địa phương gia cố đê sông Mã tại cống tiêu Nổ Thôn (Km26+711, thuộc đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị xói lở mang cống phía hạ lưu.

Đến trưa 24.9, sự cố đã được xử lý xong, cơ bản đảm bảo an toàn đê sông Mã, không để xảy ra ảnh hưởng đến gần 4.000 người dân của 8 thôn (xã Vĩnh An) sống phía trong đê.

Mưa lũ gây ra nhiều sự cố nguy hiểm ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố thấm dò cống tiêu trên sông Mã

ẢNH: MINH HẢI

Cũng trong ngày 24.9, hàng trăm lượt người của các lực lượng và người dân địa phương đã tổ chức gia cố xử lý sự cố thấm dò mang cống Cái (thuộc địa phận xã Quang Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) trên sông Lèn để bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản phía trong đê.

Mưa lũ gây ra nhiều sự cố nguy hiểm ở Thanh Hóa- Ảnh 2.

Đến ngày 24.9, hàng ngàn nhà dân ở tỉnh Thanh Hóa vẫn bị ngập

ẢNH: MINH HẢI

Mưa lũ những ngày qua cũng đang gây thiệt hại lớn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều khu dân cư với hàng ngàn ngôi nhà ở các địa phương có sông Mã, sông Chu, sông Lèn, sông Cầu Chày, sông Bưởi chảy qua đến ngày 24.9 vẫn đang bị ngập. Đến hôm qua 24.9, một số khu vực vẫn bị ngập sâu do nước sông dâng cao, như: khu vực ngoài đê sông Mã thuộc các phường Thiệu Khánh, Đông Hải và xã Hoằng Quang (TP.Thanh Hóa); khu vực ngoài đê sông Lèn xã Quang Lộc (H.Hậu Lộc); khu vực ngoài đê sông Mã xã Vĩnh Yên (H.Vĩnh Lộc); khu vực ven sông Cầu Chày xã Định Bình (H.Yên Định); khu vực ngoài đê sông Mã xã Thạch Long (H.Thạch Thành)… Riêng khu vực các huyện miền núi, sạt lở và nguy cơ sạt lở cao vẫn còn tiếp diễn, nhiều người dân phải sơ tán đến nơi an toàn nhiều ngày qua vẫn chưa thể về nhà.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ những ngày qua đã khiến 11.759 người dân ở 17/27 đơn vị huyện phải sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập nước, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 168 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng do sạt lở đất; hơn 1.800 ha cây trồng các loại bị ngập, hư hại; 11 điểm trường bị sạt lở gây hư hỏng và nhiều trường học khác bị ngập nước khiến cho hàng ngàn học sinh chưa thể đến trường.

Trước ảnh hưởng của mưa lũ do bão số 3 và bão số 4 gây ra thời gian qua, ngày 24.9, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất về việc xem xét, quyết định hỗ trợ học phí, không thu học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông để chia sẻ, hỗ trợ phụ huynh và học sinh, đặc biệt đối với học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.