‘Mua xăng theo can’ ở Hà Nội, hỏi là có, không cần xếp hàng!

06/11/2022 17:13 GMT+7

Trước tình cảnh nhiều cây xăng bán hàng nhỏ giọt hoặc treo biển “hết xăng, còn dầu”, nhiều người dân ở Hà Nội chấp nhận mua xăng giá cao ở các điểm “bán xăng theo can” trên các vỉa hè, tuyến phố.

Bất chấp nỗ lực của Sở Công thương TP.Hà Nội và UBND TP.Hà Nội cho phép xe chở xăng dầu chạy xuyên ngày đêm ra vào nội đô tiếp xăng cho các điểm bán lẻ nhưng tình trạng một số cây xăng treo biển “hết xăng, còn dầu” hoặc bán hàng nhỏ giọt lại tái diễn trong ngày 6.11.

Một điểm "bán xăng theo can" trên phố Xã Đàn

Hoàng Phan

Theo ghi nhận của phóng viên, ở nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong nội đô, người dân phải xếp hàng đông nghịt, mệt mỏi chờ đợi đến lượt mua được xăng. Nhưng trái ngược với tình cảnh khó khăn, chật vật ở các cây xăng thì ở các điểm bán lẻ xăng dầu tự phát theo từng can, việc mua bán diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng công suất kỷ lục

Khảo sát trên các tuyến phố Xã Đàn, Tây Sơn, Đào Duy Anh (Q.Đống Đa); đường Giải Phóng (Q.Hai Bà Trưng); đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân)…không khó để mua được xăng "bán theo can” từ các điểm bán lẻ trên vỉa hè.

Theo những người “bán xăng theo can”, giá mỗi can xăng dung tích 2 lít dao động từ 60.000 - 65.000 đồng, tính ra mỗi lít xăng có giá 30.000 - 32.000 đồng, cao hơn giá quy định khoảng hơn 10.000 đồng/lít nhưng vẫn có nhiều người hỏi mua.

Cũng theo tiết lộ từ những người bán xăng lẻ tự phát này, nguồn cung xăng và chất lượng của loại xăng theo can đều "chuẩn" như trong cây xăng. Để có xăng bán mỗi ngày, họ và người thân đều xếp hàng mua ở các cây xăng, sau đó đưa về chia nhỏ bán theo can, hưởng tiền lãi chênh lệch.

Cứ mỗi lít xăng bán cho người đi đường, họ hưởng lãi hơn 10.000 đồng/lít, có điểm ngày đông khách bán thành công vài chục đến cả trăm lít xăng.

Một phụ nữ bán xăng lẻ trên phố Xã Đàn (Q.Đống Đa) cho hay: “Khách mua xăng theo can trước đây là những người đi xe máy hết xăng giữa đường bất đắc dĩ, họ mới phải mua lẻ. Nhưng gần đây, các cây xăng quá đông người xếp hàng, khi xe sắp cạn xăng họ tạt vào mua cho nhanh. Không chỉ có xe máy, nhiều người đi ô tô cũng chọn mua xăng theo can”.

Trước đó, trong chỉ thị tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên ký ban hành ngày 4.11 đã nhắc đến hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu này.

Cụ thể, Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kịp thời chăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi bán xăng dầu qua các trụ bơm mini, trụ bơm lắc tay, bán xăng qua thùng, can, chai và các dụng cụ khác...

Người dân chen chúc xếp hàng mua xăng ở một cửa hàng xăng dầu trên đường Giải Phóng trưa 6.11

HOàng Phan

Một điểm bán lẻ xăng trên phố Tây Sơn (Q.Đống Đa), khách hỏi mua là có, không cần phải xếp hàng

Hoàng Phan

Chai nhựa, can nhựa đặt bên vỉa hè là dấu hiệu để người đi đường nhận biết có xăng bán lẻ theo can

Hoàng Phan

Nhiều người không thể xếp hàng, chấp nhận mua xăng giá cao ở các điểm bán xăng theo can dọc trên các vỉa hè, tuyến phố

Hoàng Phan

Trong ngày 6.11, một số cửa hàng xăng dầu ở khu vực Q.Thanh Xuân tái diễn "hết xăng, còn dầu"

Quàng Đạt

Trưa 6.11, một cây xăng ở ngã ba Trung Văn - Phùng Khoang (Q.Thanh Xuân) bất đắc dĩ từ chối khách hàng khi không còn xăng để bán

Quàng Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.