Mùa xuân lịch sử bóng đá Việt Nam: VFF xây thêm giải trẻ đắp nền World Cup

06/02/2022 21:20 GMT+7

Lần đầu tiên 2 đội tuyển nam và nữ Việt Nam cùng thi đấu xuyên Tết đã mở ra mùa xuân lịch sử cho bóng đá nước nhà, và VFF đã tích cực chuẩn bị cho tương lai.

Ngày 2.2, buổi sáng ngày gặp Thái Lan mở màn vòng play-off, trong thông tin VFF gửi về có hình ảnh tuyển nữ Việt Nam họp với tấm bảng kỹ thuật ghi dòng chữ: Chúc mừng nam Việt Nam!

Highlights nữ Việt Nam 2-1 Đài Loan: Giấc mơ World Cup trở thành hiện thực

Trong buổi họp đó, trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV Mai Đức Chung đã lần lượt chúc mừng chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc để giúp khu vực Đông Nam Á có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chiến thắng đó của thầy trò HLV Park Hang-seo đã đem đến sự khích lệ rất lớn, giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp thêm niềm tin để chiều cùng ngày đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục.

Highlights Việt Nam 3-1 Trung Quốc: HLV Park 'lì xì' chiến thắng cho người hâm mộ

Chỉ 4 ngày sau, khi cả nước vẫn còn chưa hết lâng lâng với chiến thắng lịch sử ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần, đến lượt tuyển nữ Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ với chiến tích lịch sử: Lần đầu tiên điền tên mình vào World Cup.

Đội hình xuất phát tuyển nam Việt Nam trong trận thắng Trung Quốc 3-1

Minh Tú

Trong thế buộc phải thắng, bằng tinh thần, ý chí không bỏ cuộc tuyệt vời và đấu pháp đúng đắn, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Đài Loan 2-1 với 2 bàn thắng của Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Bích Thùy để đoạt tấm vé trực tiếp dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand.

Lập tức, các cầu thủ tuyển nam Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung... đồng loạt đăng những dòng trạng thái cảm xúc chúc mừng chiến thắng của những đồng nghiệp nữ tuyệt vời!

Toàn cảnh hành trình lịch sử giành vé dự VCK World Cup của tuyển nữ Việt Nam

Những chiến thắng dồn dập của đội tuyển nam và nữ Việt Nam đã thổi luồng sinh khí mới tuyệt vời vào đời sống bóng đá nước nhà, mở ra niềm tin về một năm đầy hứa hẹn trên các mặt trận.

Năm 2022 theo lịch dương và năm Nhâm Dần theo lịch âm sẽ rất sôi động với hàng loạt chiến dịch lớn nhỏ của bóng đá nước nhà gồm giải U.23 Đông Nam Á (từ 14 - 26.2 tại Campuchia), chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà vào tháng 5, tiếp nối bằng giải U.23 châu Á vào tháng 6 tại Uzbekistan...

Tuyển nữ Việt Nam đã hiện thực giấc mơ World Cup

AFC

Sau đó, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ dự ASIAD 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 và đến cuối năm sẽ là chiến dịch AFF Cup 2022.

Đội tuyển nam Việt Nam sau khi có 3 điểm đầu tiên sẽ còn 2 trận gặp Oman và Nhật Bản lần lượt ngày 24 và 29.3, và như đã nói ở trên sẽ là mục tiêu cao nhất: đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á.

Hình ảnh tuyển thủ Việt Nam và Đài Loan cùng bật khóc trước ngưỡng cửa World Cup

Màn xông đất Mỹ Đình tuyệt vời của tuyển nam Việt Nam ngày mồng 1 Tết và lời đáp không thể tuyệt vời hơn của tuyển nữ Việt Nam vào mồng 6 Tết Nhâm Dần là khởi đầu không thể hứa hẹn hơn cho bóng đá Việt Nam.

Chỉ gần 1 tuần nữa thôi, sẽ đến lượt thầy trò HLV Đinh Thế Nam đại diện đội tuyển trẻ đầu tiên xuất hành sang Campuchia đá giải U.23 Đông Nam Á với tuyển U.23 Việt Nam nòng cốt đa phần là cầu thủ U.21.

Tuyển nam Việt Nam đã có màn xông đất hoàn hảo cho xuân Nhâm Dần

Minh Tú

Đó là tính toán mạnh dạn và quyết đoán của VFF để đầu tư tốt hơn nữa cho tương lai sau 2 năm bóng đá Việt Nam đối mặt với dịch Covid-19.

Trong năm 2021, bất chấp VPF phải hủy các giải chuyên nghiệp V-League, hạng nhất và Cúp Quốc gia thì những giải trẻ như U.13, U.19 nam nữ; và U.21 và giải vô địch quốc gia futsal nam, cùng giải vô địch quốc gia nữ... vẫn được VFF nỗ lực tổ chức thành công.

Vào trung tuần tháng 2 này, VFF còn thể hiện bước đột phá mạnh mẽ mới, khi lần đầu tiên trong lịch sử khai mạc 2 giải U.9 nam quốc gia ở Thanh Hóa (năm 2021 được kéo sang năm 2022 để duy trì phong trào) và futsal nữ vô địch quốc gia (Hà Nam) cùng với mở màn trở lại vòng loại U.19 quốc gia trên cả 3 miền tổ quốc.

Ngoài việc khôi phục các giải quốc nội và mở mới nội dung mới là giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia, VFF sẽ khôi phục lại 2 giải U.19 và U.21 quốc tế sau 2 năm gián đoạn để tạo thêm những cơ hội cọ xát quý giá cho những đội tuyển trẻ Việt Nam để hướng ra châu lục!

AFC chúc mừng tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup

AFC

Đó là những bước tiến đầy cố gắng của VFF và những đơn vị nhiệt tâm với phong trào xây móng cho nền bóng đá, như tập đoàn Hưng Thịnh với gói tài trợ 100 tỉ đồng để bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ kêu gọi xã hội hóa, để thưởng cho đội nữ Việt Nam số tiền 4 tỉ đồng, dành thời gian tiếp tuyển nữ Việt Nam khi đội về nước vào ngày 10.2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải khen thưởng xứng đáng tuyển nữ Việt Nam. Sự đồng lòng của những người lãnh đạo nhà nước cho thấy bóng đá luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ bình dân đến cấp cao.

Hy vọng những đầu tư đó sẽ giúp bóng đá Việt Nam có thêm thật nhiều đầu tư thực chất như cách VFF tổ chức giải U.9 quốc gia, hay futsal nữ quốc gia... để những mùa xuân lịch sử như năm nay sẽ xuất hiện đều và nhiều hơn nữa!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.