Mức bồi thường tăng thêm 15.000 đồng, người nuôi bò sữa Lâm Đồng không đồng ý

07/10/2024 10:32 GMT+7

Công ty Navetco đưa mức giá bồi thường lần 2 cho nông dân, do sau khi tiêm vắc xin VDNC Navet-LpVac bò sữa bị bệnh tiêu chảy và chết hàng loạt, nhưng vẫn chưa thỏa đáng.

Sáng 7.10, ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản (Sở NN-PTNT Lâm Đồng), cho biết Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco (Công ty Navetco) vừa gửi bảng mức bồi thường thiệt hại, hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa lần 2 nhưng vẫn chưa thỏa đáng.

Mức bồi thường tăng thêm 15.000 đồng, người nuôi bò sữa Lâm Đồng không đồng ý- Ảnh 1.

Nông dân Lâm Đồng chở bò sữa chết đi chôn

ẢNH: LV

Theo ông Long, ngày 6.10, các cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Lâm Đồng làm cầu nối để Công ty Navetco thỏa thuận với các hộ chăn nuôi bò sữa có bò bị bệnh và chết sau khi tiêm vắc xin VDNC Navet-LpVac để tìm tiếng nói chung trong việc bồi thường và hỗ trợ.

Phía Công ty Navetco đưa mức giá bồi thường cụ thể: đối với bò sữa bị chết, mức bồi thường 60.000 đồng/kg bò hơi; 70.000 đồng/kg bò hậu bị (bò từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi ) đang mang thai; 80.000 đồng/kg bò sinh sản không mang thai và 85.000 đồng/kg đối với bò sinh sản mang thai.

Mức bồi thường tăng thêm 15.000 đồng, người nuôi bò sữa Lâm Đồng không đồng ý- Ảnh 2.

Mức giá bồi thường và hỗ trợ người chăn nuôi do Công ty Navetco đưa ra lần 2

ẢNH: LV

Mức giá bồi thường, hỗ trợ lần này tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với lần trước, nhưng theo đa số các hộ chăn nuôi, mức tăng không đáng kể.

Mức hỗ trợ đối với bò sữa bị bệnh có đầy đủ hồ sơ, chi phí điều trị bệnh là 1,5 triệu đồng/con, chi phí thiệt hại sản xuất là 3 triệu đồng/con, áp dụng với bò sữa đang khai thác sữa. Bò bệnh bị sẩy thai được bồi thường 7,5 triệu đồng/con, không áp dụng đối với bò chết. Đối với bò thịt, chi phí hỗ trợ điều trị bệnh 1 triệu đồng/con, hỗ trợ bò bệnh sẩy thai là 5 triệu đồng/con.

Ông Trần Quang Huy, hộ chăn nuôi ở thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra (Đơn Dương), cho rằng mức bồi thường, hỗ trợ do Công ty Navetco đưa ra chỉ bằng khoảng 1/3 thiệt hại của người dân, như vậy là không thỏa đáng.

Còn ông Phạm Văn Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng) so sánh, mức bồi thường, hỗ trợ mới không hơn mức giá cũ là bao nhiêu, không đảm bảo chi phí để người dân tái đàn và chăm sóc đàn bò mới cho đến khi có thu nhập từ việc khai thác sữa. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của người dân.

Công ty Navetco giải thích, đã nâng tổng mức bồi thường, hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bò lên 50 tỉ đồng (tăng 7 tỉ đồng) so với lần khảo sát lấy ý kiến người dân lần đầu vào ngày 28.9, mong được các hộ dân bị thiệt hại chấp thuận.

Đa số các hộ dân chăn nuôi bò sữa bị thiệt hại đều thừa nhận vụ việc bò bị bệnh, chết sau khi tiêm vắc xin VDNC Navet-LpVac là ngoài ý muốn. Các nông hộ vẫn sẵn sàng chia sẻ với Công ty Navetco. Tuy nhiên, mức bồi thường, hỗ trợ hiện tại là chưa thật sự thỏa đáng.

Mức bồi thường tăng thêm 15.000 đồng, người nuôi bò sữa Lâm Đồng không đồng ý- Ảnh 3.

Nông dân phải bỏ thêm tiền mua thuốc điều trị cho bò bị bệnh tiêu chảy sau khi tiêm vắc xin VDNC Navet-LpVac

ẢNH: LV

Do đó, người dân mong muốn Công ty Navetco tính toán lại mức giá bồi thường, hỗ trợ để giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định chăn nuôi, khắc phục những thiệt hại nặng nề, bởi lẽ càng để lâu thì thiệt hại của người dân càng lớn, khó có thể bù đắp.

Ông Phạm Phi Long đề nghị Công ty Navetco tiếp tục gặp gỡ các hộ chăn nuôi trong tuần này, thỏa thuận lại mức bồi thường, hỗ trợ hợp tình, hợp lý để có tiếng nói chung trong việc giải quyết thiệt hại cho người dân. Cũng theo ông Long, trong tuần này đề nghị các xã, các huyện thống kê số lượng bò bị bệnh, bị chết cụ thể để cơ quan chức năng tính toán mức giá bồi thường và hỗ trợ. Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, ước lượng nếu 1 bò sữa đang khai thác sữa có trọng lượng 600 kg, mức bồi thường 85.000 đồng/kg, tương đương 51 triệu/con là hợp lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.