Mực nước sông Mê Kông cao bất thường do thủy điện xả nước và mưa nhiều

Chí Nhân
Chí Nhân
26/01/2023 08:27 GMT+7

Mực nước sông Mê Kông từ Thái Lan đến Campuchia và Việt Nam đang ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Khu vực này cũng đang bước vào mùa khô nhưng lại đang có mức độ ẩm ướt nhất trong 30 năm qua.

Bản tin MDM (Mekong Dam Monitor) - giám sát hoạt động của các đập thủy điện trên sông Mê Kông cho biết: Tuần qua, các con đập thủy điện đã xả trên 1,3 tỉ mét khối nước vào hệ thống sông Mê Kông. Các đập xả nước nhiều nhất được ghi nhận là Nọa Trác Độ (Trung Quốc) và Nam Ngum 1 (Lào).

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cao bất thường trong mùa khô do thủy điện Trung Quốc xả nước và mưa nhiều

MDM

Việc xả nước của các đập thủy điện làm dòng chảy ở Chiang Saen (Thái Lan) trong tháng 1.2023 cao hơn 40% so với mức dòng chảy tự nhiên trong điều kiện bình thường khi không có các con đập. Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ tháng 5.2022 mực nước ở Chiang Saen được ghi nhận tăng vượt mức.

Bên cạnh đó, mực nước sông ở Stung Treng (Campuchia) cũng cao hơn mực nước sông trung bình 50 năm khoảng 0,5m. Nguyên nhân cũng do lượng mưa cao bất thường và việc các đập thủy điện ở thượng nguồn xả nước.

Ngoài yếu tố chính là việc xả nước của các đập thủy điện thượng nguồn, ở vùng hạ lưu vực nhiều nơi như: đông bắc Thái Lan, miền nam Lào, Campuchia và ĐBSCL xuất hiện mưa trong tháng 1.2023 nhiều hơn bình thường các năm. Điều này làm cho toàn bộ vùng hạ lưu vực sông Mê Kông đang trong tình trạng ẩm ướt cao nhất trong vòng 30 năm qua, góp phần làm tăng mực nước trên sông Mê Kông.

Mực nước trên sông Hậu tại TP.Cần Thơ xấp xỉ báo động 3 do triều cường cao kết hợp với mực nước đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao

Duy Tân

Trong một vài năm gần đây, sông Mê Kông thường rơi vào cảnh thừa nước trong mùa khô (do thủy điện thượng nguồn xả nước). Theo các chuyên gia, về lâu dài sẽ gây ra những tác động rất lớn vì làm rối loạn nhịp thủy văn dòng sông, rối loạn tín hiệu dòng sông, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh; trong đó ảnh hưởng đến sự di cư, sinh sản của các loài cá.

Các chuyên gia nhận định, việc mưa kéo dài trong mùa khô ở khu vực Mê Kông được cho là do hiện tượng Enso lệch pha La Nina kéo dài và có thể tiếp tục duy trì trạng thái này đến tháng 3, sau đó mới trở về trạng thái trung tính.

Xem nhanh 12h ngày 27.1: Ùn ùn trở về Hà Nội, TP.HCM | ĐSQ Mỹ bật mí chuyện “mang tiền về cho mẹ”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.