Mùng 3 Tết: Chợ họp sớm nhưng sức mua vẫn yếu

Chí Nhân
Chí Nhân
03/02/2022 13:45 GMT+7

Mùng 3 Tết Nguyên đán, chợ Trung tâm thành phố Sóc Trăng đã hoạt động lại gần như bình thường, giá cả bình ổn nhưng sức mua vẫn còn thấp.

Ở khu vực hàng tươi sống và thịt cá, hàng hóa dồi dào nhưng lượng hàng bán ra chậm đặc biệt là thịt heo, bò. Ngoại trừ mặt hàng gà nguyên con bán khá chạy vì người dân có truyền thống cúng gà luộc vào ngày mùng 3 tết. Nhóm hàng rau củ quả là mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn cả. Tuy nhiên, so với nguồn cung dồi dào thì sức mua vẫn còn hạn chế.

Hàng dồi dào nhưng sức mua vẫn còn 'nghỉ tết'

Chí Nhân

Hàng dồi dào

Chí Nhân

Giá cả bình ổn

Chí Nhân

Nhiều loại đặc sản địa phương

Chí Nhân

Chị Lâm Thị Nhung, một nhà vườn trồng đặc sản bông cải trắng ở ấp Đại Ân, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết: Năm nay do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, tình trạng phong tỏa kéo dài ngay đúng vào vụ gieo trồng nên việc chăm sóc rất hạn chế, vì vậy mà năng suất chỉ bằng 70 - 80% so với mọi năm. Dù mất mùa nhưng giá bán từ trước tết tới giờ vẫn không tăng, bán sỉ cho các vựa thu mua chỉ có 10.000 đồng/kg. Mình bán lẻ ở ngoài thì còn được 15.000 đồng/kg. Phải ráng đi bán dạo thêm để tăng được đồng nào hay đồng đó.

Bông cải trắng và hẹ bông là hai trong số nhiều loại đặc sản của tỉnh Sóc Trăng

Chí Nhân

Người nông dân phải tìm cách tự tiêu thụ vì giá bán sỉ quá thấp

Chí Nhân

Bán dạo ở các điểm du lịch

Chí Nhân

Bán dạo trên các tuyến quốc lộ cho khách qua đường

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.