Muốn mở thì đừng 'cực đoan'

14/02/2023 04:12 GMT+7

Kinh doanh casino ở Việt Nam được triển khai thí điểm từ năm 1993, gần chục năm trước đã có chủ trương cho người Việt vào chơi và đến năm 2017 bắt đầu thí điểm chủ trương này.

Thế nhưng, tính từ khi thí điểm triển khai casino đến nay đã 30 năm, còn tính từ khi "định" cho người Việt vào chơi cũng gần chục năm, chính thức thí điểm cũng bước vào năm thứ 6, nhưng cánh cửa casino với người Việt vẫn mở he hé, bởi chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tư duy coi đây là vấn đề nhạy cảm.

Thế nên, trong dự thảo mới nhất của Bộ Tài chính quy định người Việt chơi casino phải có thu nhập từ 10 triệu trở lên vẫn giữ nguyên từ năm 2017, thậm chí ở lần sửa đổi này cơ quan quản lý "siết" hơn nữa giấy tờ, chứng từ mà người chơi phải mang theo để chứng minh thu nhập. Cụ thể, người Việt muốn vào chơi casino phải có bản chính hoặc bản sao chứng thực thu nhập hằng tháng kèm sao kê tài khoản ngân hàng nhận thu nhập; bảng lương hoặc quyết định trả lương có xác nhận của cơ quan trong 3 tháng gần nhất; bản chính hoặc bản sao hợp đồng thuê nhà, sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản gửi tại ngân hàng từ một năm trở lên có phát sinh lãi hằng tháng từ 10 triệu đồng. Chưa hết, doanh nghiệp kinh doanh casino phải lưu giữ hồ sơ chứng minh thu nhập của người chơi trong 5 năm. Các đơn vị xác nhận phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của chứng từ...

Chỉ mới nhìn thôi cũng cảm giác "ngộp" vì các quy định này. Đầu tiên, có lẽ không nước nào lại yêu cầu người chơi casino phải mang theo bộ hồ sơ chứng minh thu nhập "đồ sộ" như vậy. Thứ 2, với yêu cầu rườm rà, nhiêu khê và phiền phức thế này thì nhiều người nói thẳng là "qua nước ngoài chơi cho nhanh" hoặc "khỏi chơi", theo một khảo sát nhanh chúng tôi thực hiện với nhiều người. Như vậy, mở cũng như không.

Trong khi thực tế chúng ta đều biết, bao năm qua từ lúc cấm cho tới lúc mở he hé thì rất nhiều người Việt vẫn mang tiền qua Campuchia, Macau, Las Vegas... chơi casino. Thậm chí, dọc biên giới Campuchia các sòng bài mọc ra như nấm, thu hút đủ các thành phần. Không ít người trong số đó thua bạc, bị giang hồ bên Campuchia bắt giữ, thông báo cho gia đình nạn nhân ở Việt Nam sang chuộc về. Nên cấm hay có thêm nhiều điều kiện, quy định "cực đoan" thì không chỉ chảy máu ngoại tệ mà còn kéo theo các rủi ro, hệ lụy xã hội. Ngược lại, ngành kinh doanh cá cược nói chung, casino nói riêng mở ra phù hợp sẽ đem lại lợi nhuận rất lớn cho nhiều quốc gia. Nhà nước thu được một khoản thuế không nhỏ để phục vụ an sinh xã hội, bên cạnh đó thu hút được khách, tạo công ăn việc làm, tránh tình trạng "chảy máu ngoại tệ"... Bên cạnh đó, casino còn thu hút thêm đầu tư phát triển du lịch và các ngành thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí khác...

Lợi hay hại, cấm hay mở, mở như thế nào... đã được bàn thảo rất nhiều trong mấy thập niên qua. Cũng dựa trên cân nhắc rất kỹ, chúng ta mới chủ trương rồi thí điểm cho người Việt chơi casino. Chỉ có điều rất khó hiểu là mỗi lần bàn mở thì lại một lần "siết" thêm các điều kiện thay vì tính cách quản lý thuận tiện, đơn giản nhưng hiệu quả cho cả người kinh doanh và người chơi như nhiều nước đang áp dụng.

Nếu mở mà không cởi bỏ được tâm lý kỳ thị, coi đây là ngành nhạy cảm thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn người Việt mang tiền qua nước ngoài chơi casino trong khi chủ đầu tư trong nước thua lỗ, ngân sách thất thu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.