Muốn về quê Quảng Bình phải làm sao?

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
18/08/2021 22:31 GMT+7

Tỉnh Quảng Bình đã lên kế hoạch đón công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 . Vậy muốn về quê phải làm sao?

Chiều tối 18.8, ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đã ký văn bản về kế hoạch đưa đón con em quê hương tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc đưa đồng hương Quảng Bình muốn về quê cũng nhằm chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Người muốn về quê cần lưu ý rằng, trong số đó, đối tượng ưu tiên số 1 là phụ nữ mang thai từ 28 tuần trở lên (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi tốt hoặc bình thường), thứ 2 là trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm. Trước khi lên máy bay, các công dân phải có phiếu xét nghiệm Covid-19 âm tính còn hiệu lực trong vòng 48 giờ.
Số lượng đón về quê lần này khoảng 400 người.

Bản tin Covid-19 ngày 18.8: Cả nước thêm 8.800 ca, số ca cộng đồng còn cao | Nhiều cơ sở được bổ sung thuốc Remdesivir

Người có nhu cầu trực tiếp đăng ký thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và trang thông tin điện tử Sở TT-TT tỉnh Quảng Bình. Thời gian tiếp nhận thông tin trong 2 ngày 19 và 20.8.

Nội dung đăng ký: Họ và tên, năm sinh, CMND/CCCD; giấy khai sinh đối với trẻ em, địa chỉ người thân tại Quảng Bình, địa chỉ tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, số điện thoại liên hệ và kê khai hoàn cảnh bản thân đi kèm. 

Sau đó, Sở TT-TT rà soát, cập nhật danh sách công dân đăng ký và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đối với công dân đủ điều kiện, gửi về Sở LĐ-TB-XH để thống nhất danh sách chính thức.

Dự kiến Quảng Bình đón người về vào ngày 22.8, bằng máy bay kết hợp các phương tiện khác. Khi về Quảng Bình, người dân sẽ được chuyển về điểm cách ly tập trung 14 ngày tại Trường Cao đẳng luật miền Trung (ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới).

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Bình hỗ trợ toàn bộ chi phí đón từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến cơ sở cách ly, chi phí cách ly, điều trị tập trung, xét nghiệm trong quá trình cách ly tại Quảng Bình đối với người muốn về quê.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.