Mỹ - Indonesia mở đầu “kỷ nguyên mới” với cuộc tập trận chung lớn nhất

06/08/2021 20:33 GMT+7

Ngày 5.8, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi tuyên bố “kỷ nguyên mới của quan hệ song phương" với Mỹ khi 2 quốc gia tiến hành tập trận chung với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ.

Tập trận “Lá chắn Garuda" là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Mỹ và Indonesia từ trước đến nay.
Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 4.8, diễn ra tại các khu huấn luyện Baturaja, Amborawang và Makalisung.
Bà Marsudi ca ngợi sự hỗ trợ ngày càng tăng mà Mỹ dành cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và bày tỏ Indonesia sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Binh sĩ Mỹ và Indonesia trong cuộc tập trận chung "Lá chắn Garuda" 2021.

Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia

Trước đó, bà Marsudi cũng đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 2 nhà ngoại giao đã thảo luận về việc 2 quốc gia hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề an ninh và y tế công, cũng như tăng cường giao thương và đầu tư.
Bà Marsudi nhấn mạnh: “là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ với Indonesia sẽ đem lại thêm giá trị đáng kể cho Mỹ trong khu vực".
Trước đó Mỹ cũng công bố khoản hỗ trợ Covid-19 lên đến 30 triệu USD cho Indonesia, cung cấp ôxy y tế và các thiết bị y tế khác cũng như hỗ trợ chương trình tiêm ngừa Covid-19 của Indonesia.
Từ tháng 7.2021, Indonesia chật vật ứng phó với làn sóng Covid-19. Tổng cộng nước này đã ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm và 100.000 ca tử vong.

Số ca tử vong do Covid-19 vượt mốc 100.000, Indonesia đánh giá đã qua đỉnh dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.