Mỹ, Anh lên tiếng sau khi Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
21/10/2023 09:23 GMT+7

Mỹ và Anh ngày 20.10 đã có phản ứng sau khi Canada rút 41 nhà ngoại giao theo yêu cầu của Ấn Độ.

Canada cáo buộc Ấn Độ có liên quan vụ ông Hardeep Singh Nijjar, nhà lãnh đạo nổi bật trong cộng đồng người theo đạo Sikh toàn cầu, bị bắn chết bên ngoài một ngôi đền ở thành phố Surrey thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada vào ngày 18.6.

Ông Nijjar ủng hộ việc thành lập quốc gia của người Sikh dưới hình thức nhà nước Khalistan độc lập và bị Ấn Độ liệt vào danh sách "phần tử khủng bố" hồi tháng 7.2020, theo báo The Tribune của Ấn Độ.

Mỹ, Anh lên tiếng sau khi Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ - Ảnh 1.

Một biểu ngữ có hình thủ lĩnh ly khai Hardeep Singh Nijjar được nhìn thấy tại ngôi đền Guru Nanak Sikh Gurdwara ở thành phố Surrey thuộc tỉnh British Columbia (Canada) ngày 20.9

Reuters

Canada đã rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ sau khi New Delhi trong tháng trước yêu cầu Ottawa giảm hiện diện ngoại giao sau những cáo buộc của Canada về vụ sát hại ông Nijjar. Canada ngày 20.10 thông báo đang tạm dừng các hoạt động trực tiếp tại những lãnh sự quán ở một số thành phố của Ấn Độ và cảnh báo về sự chậm trễ trong việc xử lý thị thực.

Trước tình hình như trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 20.10 cho hay: "Chúng tôi lo ngại về việc các nhà ngoại giao Canada rời khỏi Ấn Độ, nhằm đáp lại yêu cầu của chính phủ Ấn Độ đối với Canada về việc giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao ở Ấn Độ".

"Việc giải quyết những khác biệt cần có các nhà ngoại giao. Chúng tôi đã kêu gọi chính phủ Ấn Độ không nhất quyết yêu cầu Canada giảm sự hiện diện ngoại giao và hợp tác trong cuộc điều tra đang diễn ra của Canada", Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Tình báo Ngũ Nhãn: Đặc vụ Ấn Độ có thể liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh

Cùng ngày, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố: "Chúng tôi không đồng ý với những quyết định của chính phủ Ấn Độ khiến một số nhà ngoại giao Canada phải rời khỏi Ấn Độ". Hiện chưa có thông tin về phản ứng của New Delhi.

Washington cho hay họ xem xét cáo buộc của Ottawa một cách nghiêm túc và cùng với London kêu gọi Ấn Độ hợp tác với Canada trong cuộc điều tra vụ giết chết ông Nijjar ngay cả khi các cường quốc phương Tây miễn cưỡng công khai lên án Ấn Độ về vụ này.

Các nhà phân tích cho rằng Mỹ và Anh không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ với Ấn Độ, quốc gia mà họ xem là đối trọng với đối thủ chính của họ ở châu Á là Trung Quốc. Tuy nhiên, những tuyên bố ngày 20.10 từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh là lời chỉ trích trực tiếp nhất của Washington và London đối với New Delhi cho đến nay trong căng thẳng Canada-Ấn Độ liên quan vụ sát hại ông Nijjar, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.