Mỹ bắt 2 công dân bị cáo buộc hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc

Mỹ bắt 2 công dân bị cáo buộc hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc

19/04/2023 07:25 GMT+7

Hai cư dân New York đã bị bắt hôm 17.4 vì bị cáo buộc điều hành thứ mà lực lượng thực thi pháp luật Mỹ gọi là "đồn cảnh sát bí mật" của Trung Quốc tại Khu phố người Hoa ở Manhattan.

Hai người Mỹ gốc Hoa bị bắt vì bị cáo buộc điều hành thứ mà lực lượng thực thi pháp luật Mỹ gọi là "đồn cảnh sát bí mật" của Trung Quốc ở trung tâm thành phố New York.

Một trong số này là ông Lu Jianwang, 61 tuổi, được nhìn thấy rời khỏi tòa án liên bang Brooklyn vào hôm 17.4 sau khi được tòa cho tại ngoại.

Ở ngoài cùng bên trái trong bản phác thảo tòa án là ông Chen Jinping, 59 tuổi.

Cả 2 người đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu hoạt động trong vai trò đặc vụ của Trung Quốc và cản trở công lý.

Theo nhà chức trách Mỹ, hai ông Lu và Chen đã làm việc tại văn phòng trong một tòa nhà không có gì nổi bật gần cầu Manhattan.

Trước khi đóng cửa vào năm 2022, văn phòng này là điểm tụ họp của nhóm đồng hương Phúc Kiến.

Trang web này xuất hiện để giúp các công dân Trung Quốc làm thủ tục giấy tờ, chẳng hạn như gia hạn giấy phép lái xe của họ.

Nhưng công tố viên Breon Peace hôm 17.4 cáo buộc rằng có nhiều thứ bí ẩn hơn ẩn sâu bên trong.

"Ít nhất có một lần, một quan chức cảnh sát Trung Quốc đã chỉ đạo một trong các bị cáo là công dân Mỹ để giúp xác định vị trí của một nhà hoạt động gốc Hoa sống ở California. Nói cách khác, cảnh sát Trung Quốc dường như đã sử dụng nơi này để theo dõi một cư dân Mỹ ngay trên đất Mỹ"

Sau khi biết đã bị FBI đã theo dõi, cả ông Lu và Chen đã xóa thông tin liên lạc của họ với một quan chức chính phủ Trung Quốc. Sau đó họ đã thừa nhận điều này với các đặc vụ FBI.

Các cáo buộc cũng nêu rõ ông Lu đã cố gắng thuyết phục một người Trung Quốc quay trở lại quê hương vào năm 2018.

Nạn nhân cho biết mình đã bị quấy rối nhiều lần và gia đình ở Mỹ cũng nhận được những lời đe doạ, đồng thời gia đình ông ở Trung Quốc cũng bị điều tra.

Các công tố viên Mỹ hôm 17.4 cũng tiết lộ các cáo buộc đối với 42 công dân Trung Quốc khác.

Đại sứ quán Bắc Kinh tại Washington vẫn chưa phản hồi về những cáo buộc.

Vào tháng 11.2022, Giám đốc FBI Christopher Wray đã nói với một ủy ban của Thượng viện rằng ông 'rất lo ngại' về sự hiện diện của những "văn phòng" ở các thành phố khác của Mỹ như "văn phòng" bị cáo buộc ở New York.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.