Mỹ bí mật chỉnh sửa HIMARS gửi cho Ukraine, triệt khả năng Kyiv bắn đến Nga

06/12/2022 10:23 GMT+7

Lầu Năm Góc bí mật chỉnh sửa Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trước khi chuyển cho Ukraine để chặn nguy cơ Kyiv có thể sử dụng dòng vũ khí này bắn vào lãnh thổ Nga, khiến chiến sự leo thang.

Một khẩu đội HIMARS đang rời khỏi máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster II của Mỹ ở căn cứ Pendleton, bang California

Bộ Quốc phòng Mỹ

Kể từ tháng 6, Mỹ viện trợ 20 khẩu đội HIMARS cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, số vũ khí này đặc biệt được điều chỉnh để loại trừ khả năng khai hỏa tên lửa tầm xa, tờ The Wall Street Journal hôm 5.12 dẫn lời các quan chức Mỹ.

HIMARS là phương tiện có bánh, được trang bị hệ thống rốc két ở đằng sau.

Cùng với HIMARS, Mỹ cung cấp Hệ thống rốc két phóng loạt dẫn đường (GMLRS) với tầm bắn 80 km, mang lại năng lực tấn công các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy của Nga trong phạm vi lãnh thổ Ukraine.

Mỹ bí mật chỉnh sửa HIMARS gửi cho Ukraine, triệt khả năng Kyiv bắn đến Nga

Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 5 thông báo Bộ Quốc phòng Mỹ vào thời điểm đó đang vận chuyển HIMARS và đạn dược cho Ukraine, ông nhấn mạnh số vũ khí này chỉ dùng để phòng thủ và chính quyền Washington sẽ không gửi cho Ukraine những hệ thống rốc két có thể tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky lúc đó cũng hứa sẽ không sử dụng HIMARS tấn công vào những mục tiêu trên đất Nga.

Đồng thời, Mỹ cũng chưa đồng ý gửi Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATMS) cho Kyiv. Đây là loại có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối đa 300 km. Các nguồn tin của The Wall Street Journal cũng đưa ra những quan ngại tương tự về khả năng Ukraine có thể tấn công nước Nga bằng dòng vũ khí này.

Xem nhanh: Ngày 284 chiến dịch Nga, lãnh đạo Pháp-Đức tính quan hệ hậu xung đột, pháo binh chứng tỏ sức mạnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.