Mỹ bí mật phóng thích tù binh ở Afghanistan

07/05/2012 12:06 GMT+7

(TNO) Mỹ đã bí mật phóng thích những tù nhân tại một nhà tù quân sự ở Afghanistan trong một phần cuộc thương lượng với các nhóm nổi dậy, theo tờ Washington Post hôm 7.5.

Tờ báo dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết chương trình “phóng thích chiến lược” cho phép Mỹ sử dụng các tù binh như con bài mặc cả nhằm giảm thiểu bạo lực tại các tỉnh bất ổn trong vài năm qua.

Những tù nhân được trả tự do thường là các tay súng vốn không được phóng thích theo hệ thống pháp lý dành cho tù binh ở Afghanistan. Họ phải cam kết từ bỏ bạo lực, theo tờ Washington Post.

Việc phóng phích xảy ra giữa lúc Mỹ nỗ lực chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán, biện pháp trung tâm trong chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Mục tiêu của chương trình là dập tắt bạo lực tại những khu vực mà NATO không thể bảo đảm an ninh.

Các quan chức Mỹ không cho biết có bao nhiêu tù binh được phóng thích theo chương trình mặc dù họ nói các trường hợp này khá hiếm. Chương trình đã kéo dài trong vài năm qua.

Sơn Duân

>> Taliban gia tăng đánh bom tự sát tại Pakistan
>> Bin Laden từng ra lệnh ám sát tổng thống Obama
>> 150 nữ sinh Afghanistan bị đầu độc
>> Giao tranh ở Kabul kết thúc
>> Binh sĩ Mỹ bị khởi tố tội giết người
>> Công bố danh tính nghi can thảm sát ở Afghanistan
>> Căng thẳng dâng cao tại Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.