Mỹ cáo buộc hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc âm mưu đánh cắp công nghệ

08/02/2022 15:00 GMT+7

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 7.2 đưa ra cáo buộc đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông Hytera có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trong bản cáo trạng được biên soạn lại một phần chưa được niêm phong, chính phủ Mỹ cho biết Hytera Communications Corp đã tuyển dụng nhân viên Motorola để âm mưu đánh cắp công nghệ vô tuyến di động kỹ thuật số của công ty Mỹ, dữ liệu thương mại độc quyền về bộ đàm.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Hytera tuyển dụng nhân viên Motorola để âm mưu đánh cắp công nghệ vô tuyến di động kỹ thuật số

Reuters

Theo nội dung bản cáo trạng, Hytera đã tuyển dụng nhân viên của Motorola trong giai đoạn 2007 - 2020. Các nhân viên này nhận được mức lương và phúc lợi cao hơn những gì họ nhận được tại Motorola, để đổi lấy việc ăn cắp bí mật thương mại. Hytera bị buộc tội với 21 tội danh bao gồm cả âm mưu đánh cắp bí mật thương mại. Hytera và các bị cáo chưa được tiết lộ danh tính khác cũng bị buộc tội sở hữu hoặc cố gắng chiếm đoạt bí mật thương mại bị đánh cắp. Nếu bị kết tội, Hytera sẽ phải đối mặt với án phạt cao gấp ba lần giá trị của bí mật thương mại bị đánh cắp. Hytera là nhà phân phối trước đây cho các sản phẩm Motorola Solutions.

Các cựu nhân viên của Motorola đều đã ký thỏa thuận bảo mật vào thời điểm họ được thuê và ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin sau khi họ rời công ty. Bản cáo trạng đưa ra bằng chứng cho thấy một số nhân viên đã có quyền truy cập vào bí mật thương mại thông qua cơ sở dữ liệu Motorola mà họ từng dùng trước đây.

Tháng 2.2020, Motorola Solutions đã giành được phán quyết của bồi thẩm đoàn trị giá 764,6 triệu USD trong vụ đánh cắp bí mật thương mại và vi phạm bản quyền chống lại Hytera. Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Chicago (Mỹ) phát hiện Hytera đã sử dụng tài liệu bí mật và mã nguồn được bảo vệ bản quyền của Motorola Solutions để cạnh tranh trên thị trường liên lạc vô tuyến hai chiều. Hytera sau đó cho biết số tiền Motorola được trao trong vụ này đã bị cắt giảm 221 triệu USD.

Vụ án hình sự chống lại Hytera là đòn mới nhất đối với hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc tại Mỹ. Tháng 11.2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký luật ngăn chặn Hytera và các công ty Trung Quốc khác như Huawei Technologies, vốn bị coi là mối đe dọa an ninh, nhận được giấy phép thiết bị mới từ các cơ quan quản lý của Mỹ. Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, những người nhận tài trợ liên bang cũng bị cấm sử dụng thiết bị viễn thông do Hytera sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.