Theo SlashGear, dự án OCX ban đầu được định giá 886 triệu USD khi được ký hợp đồng lần đầu vào năm 2010, sau đó dự kiến hoàn thành vào năm 2016 với mức chi phí 3,7 tỉ USD. Được giao cho Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) vào giữa năm 2025, dự án OCX nhằm mục tiêu điều khiển hơn 30 vệ tinh GPS và các tàu vũ trụ GPS III thế hệ mới.

Dự án OCX đã 'đốt' 8 tỉ USD của chính phủ Mỹ sau 16 năm
Ảnh: Lực lượng không gian Mỹ
Nhưng cho đến nay, nó vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra do những vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết để có thể đi vào hoạt động. Cụ thể, những lỗi phần mềm dai dẳng, thách thức an ninh mạng và sự cố tích hợp hệ thống đã khiến OCX không thể hoạt động như mong đợi.
Nhiều vấn đề trong số đó vẫn chưa được giải quyết, và những trở ngại ngày càng chồng chất đang tiến gần đến mức không thể vượt qua. Thay vì cố gắng khắc phục tất cả, các lãnh đạo cấp cao hiện cân nhắc nâng cấp hệ thống điều khiển cũ kỹ đã tồn tại hàng chục năm và hủy bỏ hoàn toàn dự án OCX.
Quân đội Mỹ vẫn phải sử dụng hệ thống GPS lỗi thời
Theo báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), dự án OCX đã gặp phải nhiều quyết định mua sắm sai lầm và không phát hiện kịp thời các vấn đề trong quá trình phát triển. Kể từ năm 2016, Lầu Năm Góc đã xem xét khả năng hủy bỏ dự án, nhưng cho đến nay, OCX vẫn tiếp tục tiêu tốn thời gian và tiền bạc mà không mang lại kết quả.
Các nhà thầu, bao gồm cả nhà sản xuất tên lửa Tomahawk RTX, đã đổ lỗi cho chính phủ về những thất bại trong dự án. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng phản bác và tạo ra một vòng luẩn quẩn không có hồi kết.
Dự án OCX đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ và nhiều nhà phân tích gọi đây là một trong những thất bại phần mềm nghiêm trọng nhất trong lịch sử quân sự Mỹ. Về phần quân đội Mỹ, họ vẫn phải tiếp tục sử dụng cơ sở hạ tầng GPS lỗi thời đã muốn thay thế từ hơn một thập kỷ trước.
Bình luận (0)