Mỹ chính thức thoát nguy cơ vỡ nợ

Khánh An
Khánh An
05/06/2023 06:06 GMT+7

Tờ The Washington Post đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành luật về đình chỉ mức trần nợ công, giúp nước này thoát nguy cơ vỡ nợ mà Bộ Tài chính Mỹ dự báo sẽ diễn ra vào ngày 5.6.

Khi ký ban hành luật tại Nhà Trắng vào ngày 3.6 (giờ địa phương), nhà lãnh đạo nói rằng ngoài việc ngăn chặn những hậu quả tài chính nghiêm trọng của việc vỡ nợ, luật sẽ giúp duy trì lợi ích từ chương trình nghị sự trên phạm vi rộng mà ông đã thúc đẩy trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ.

Mỹ thoát cảnh vỡ nợ

Việc ban hành luật còn giúp ông Biden có thể đánh bóng hình ảnh là một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có năng lực, điều hành hiệu quả trước tình trạng phân cực. Luật mới cho phép chính phủ Mỹ được đình chỉ mức trần nợ công 31.400 tỉ USD trong 2 năm tính đến hết ngày 1.1.2025, đổi lại việc phải kiểm soát chi tiêu trong thời gian đó.

Mỹ chính thức thoát nguy cơ vỡ nợ - Ảnh 1.

Tổng thống Biden phát biểu về việc thoát nguy cơ vỡ nợ

AFP

Tổng thống Biden ca ngợi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, các nhà đàm phán vì đã hành động có thiện chí và các lãnh đạo quốc hội về việc đảm bảo thông qua dự luật nhanh chóng. "Họ đã hành động một cách có trách nhiệm, đặt những điều tốt đẹp của đất nước lên trên chính trị", ông Biden nhận định.

Viện trợ quân sự cho Ukraine có bị ảnh hưởng sau thỏa thuận trần nợ công của Mỹ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.