Mỹ đánh giá ra sao về năng lực quân sự của Nga ở Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/03/2022 10:40 GMT+7

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 22.3 đánh giá sức mạnh tác chiến của Nga ở Ukraine giảm xuống còn dưới 90% so với trước khi mở chiến dịch quân sự , cho thấy tổn thất về vũ khí và thương vong tăng, theo Reuters.

Mỹ ước tính Nga đã tập trung hơn 150.000 binh sĩ xung quanh Ukraine trước khi phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, cùng với máy bay, pháo, xe tăng và vũ khí khác, theo Reuters. “Hiện giờ là lần đầu tiên, năng lực của Nga có thể chỉ còn dưới mức 90% [so với trước chiến dịch]”, vị quan chức quốc phòng Mỹ, không tiết lộ danh tính, cho giới phóng viên hay. Vị quan chức không cung cấp bằng chứng.

Hình ảnh do lực lượng Ukraine công bố ngày 20.3 cho thấy xe tăng Nga bị cháy rụi ở tỉnh Kyiv, Ukraine

AFP

Trong gần một tháng thực hiện chiến dịch quân sự, lực lượng Nga không giành được quyền kiểm soát đối với bất kỳ thành phố quan trọng nào ở Ukraine và đà tiến quân của họ bị lực lượng Ukraine ngăn chặn ở tất cả mặt trận, theo Reuters.

Nga cho đến nay chưa cập nhật con số thương vong kể từ ngày 2.3 thông báo 498 quân nhân thiệt mạng và 1.597 người bị thương trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mỹ đánh giá năng lực chiến đấu của Nga ở Ukraine ra sao?

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 21.3 nói rằng những dữ liệu về tổn thất nhân mạng và vũ khí, trang thiết bị của quân đội Nga mà phía Ukraine đưa ra đều là "dối trá để tuyên truyền".

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 22.3 ước tính thương vong của phía Nga ở mức hàng ngàn, nhưng từ chối đưa ra con số chính xác.

Khi chiến sự diễn ra, Mỹ lo ngại rằng Nga có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 22.3 nói không thấy có bất kỳ bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang cung cấp thiết bị quân sự cho Nga, theo Reuters.

Ukraine sáng 23.3: Mỹ nói Ukraine phản công ở một số nơi

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.