Chiến sự Ukraine ngày thứ 27: Ukraine phản công, Nga siết chặt Mariupol

23/03/2022 06:07 GMT+7

Ukraine được cho là bắt đầu phản công để giành lại các khu vực bị Nga kiểm soát trong bối cảnh Nga đang siết chặt vòng vây thành phố Mariupol .

Một tòa chung cư ở Kyiv, Ukraine bị hư hại do không kích ngày 21.3

reuters

Reuters đưa tin Hội đồng thành phố Mariupol ngày 22.3 nói Nga đang định biến nơi đây thành "đống tro tàn của một vùng đất chết" sau khi hai quả bom lớn rơi xuống thành phố.

Tình trạng nhân đạo ở Mariupol được cho là rất khẩn cấp. Thành phố này đã bị bao vây trong 2 tuần qua. Hàng trăm ngàn cư dân Mariupol được cho là đang kẹt trong thành phố, liên tục hứng chịu những trận pháo kích, không có thức ăn, nước uống, điện hoặc hay được sưởi ấm.

"Ở đó không còn gì cả", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một bài phát biểu trước quốc hội Ý qua video hôm 22.3.

Ukraine sáng 23.3: Mỹ nói Ukraine phản công ở một số nơi

Hội đồng thành phố Mariupol không đưa ra thông tin chi tiết về thương vong hoặc thiệt hại từ vụ đánh bom mới nhất. Nga chưa phản hồi các cáo buộc này, nhưng luôn phủ nhận việc nhắm vào mục tiêu dân sự.

Ukraine cũng nói Nga đã chặn các nỗ lực của Kyiv nhằm gửi các đoàn xe cứu trợ với thực phẩm và các nguồn cung khác mỗi ngày cho dân thường Mariupol hoặc các chuyến xe buýt để đưa người dân Mariupol ra ngoài.

Ukraine còn cáo buộc Nga ngăn chặn việc đưa hỗ trợ nhân đạo tới Kherson. Đây là thành phố thủ phủ duy nhất mà Nga giành được quyền kiểm soát. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết 300.000 cư dân thành phố này đang dần cạn kiệt lương thực.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt xung đột

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 22.3 kêu gọi chấm dứt "cuộc xung đột phi lý" ở Ukraine. Ông Guterres cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột sẽ "chẳng đi đến đâu" và người dân Ukraine đang phải "chịu đựng địa ngục trần gian".

“Tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine là điều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức, không thể biện hộ về mặt chính trị và vô nghĩa về mặt quân sự", ông Guterres nói với các phóng viên tại New York (Mỹ).

Quyền lực mềm: giấc ngủ ngon với gối 'Zelensky'

Ukraine truy đuổi Nga, giành lại quyền kiểm soát các khu vực

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 22.3 cho biết Ukraine đang đuổi theo lực lượng Nga và lấy lại những khu vực từng bị Nga kiểm soát, đặc biệt là ở Mykolaiv, phía nam Ukraine.

Ông Kirby cũng nói các lực lượng Nga đã sa lầy, đà tiến quân bị trì trệ, sắp hết nhiên liệu và lương thực. Ông cũng nhắc đến việc liên lạc giữa các lực lượng trên không và mặt đất của Nga gặp vấn đề. Trong một số trường hợp, Nga đã phải sử dụng điện thoại di động để liên lạc.

Xem thêm: Lầu Năm Góc: Ukraine lật ngược tình thế, truy đuổi lực lượng Nga

Mỹ muốn tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao với Nga

Ukraine cảnh báo Nga: cố gắng giành lấy Kyiv là tự sát

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych ngày 22.3 nói việc giành quyền kiểm soát Kyiv là một trong những ưu tiên chính của Nga, nhưng Moscow sẽ “tự sát” nếu cố gắng làm điều này.

Theo Reuters, ông Arestovych cũng nói giao tranh có thể kết thúc trong 2-3 tuần nữa. Các phát biểu được đưa ra trong lúc lực lượng Nga được cho là đang bao vây thủ đô Kyiv. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cảnh báo từ ông Arestovych.

Xem thêm: Chiến sự đến chiều 22.3: quan chức Ukraine cảnh báo Nga về Kyiv

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.