Mỹ điều tra vụ thiếu niên tử vong sau khi tiêm vắc xin Pfizer

Khánh An
Khánh An
04/07/2021 11:31 GMT+7

Cậu bé 13 tuổi qua đời trong lúc ngủ, sau khi tiêm liều thứ 2 của vắc xin Covid-19 do hãng Pfizer sản xuất.

Theo tờ The Detroit News ngày 4.7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (USCDC) đang điều tra trường hợp tử vong của cậu bé Jacob Clynick (13 tuổi) tại bang Michigan, xảy ra vài ngày sau khi tiêm liều 2 vắc xin Covid-19 của Pfizer.
Phát ngôn viên Martha Sharan của USCDC nhấn mạnh rằng vẫn còn sớm để đưa ra phán đoán về nguyên nhân tử vong.
Theo bà, khi có trường hợp phản ứng bất lợi nghiêm trọng như tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19, USCDC đề nghị xem xét lại toàn bộ thông tin về sức khỏe của bệnh nhân cũng như các báo cáo pháp y.
“Trong khi một số phản ứng bất lợi gây ra do vắc xin, một số khác có thể chỉ là trùng hợp”, bà Sharan nhấn mạnh.

Đức khuyến khích tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer hay Moderna sau mũi AstraZeneca đầu tiên

Bệnh nhân trên được tiêm liều vắc xin thứ 2 vào ngày 13.6 và qua đời trong khi ngủ vào đêm 15.6. Người nhà của cậu là bà Tammy Burages kể rằng sau khi tiêm liều thứ 2, Clynick có các biểu hiện thông thường như mệt, sốt và đau bụng, nhưng không nặng.
Theo trang Detroit Free Press, cha mẹ của bệnh nhân được thông báo về kết quả pháp y sơ bộ rằng tim của Clynick trở nên to hơn khi chết.
Cậu bé Clynick là cư dân tại hạt Saginaw và cơ quan y tế hạt này đang kêu gọi người dân nên trao đổi với bác sĩ để cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích của vắc xin đối với trường hợp cụ thể của bản thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.