Mỹ đưa nhiều xe tăng M1 Abrams đến Ba Lan, gửi 'thông điệp cho Nga'

Văn Khoa
Văn Khoa
30/06/2024 08:00 GMT+7

Những chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp đã đến một cơ sở lưu trữ mới do NATO xây dựng ở Ba Lan.

Báo Stars and Stripes ngày 28.6 dẫn lời phát ngôn viên Lục quân Mỹ Terry Welch cho hay 14 xe tăng chiến đấu M1 Abrams và một xe phục hồi bọc thép M88 thuộc lực lượng này ngày 27.6 đã đến cơ sở lưu trữ APS-2 ở làng Powidz của Ba Lan.

Địa điểm này, cách biên giới Ukraine khoảng 402 km về phía tây, sẽ sớm có tới 85 xe tăng chiến đấu và 190 xe tác chiến bọc thép.

Mỹ đưa nhiều xe tăng M1 Abrams đến Ba Lan, gửi "thông điệp ngầm" cho Nga

Lục quân Mỹ nhấn mạnh kho lưu trữ APS-2 là cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của NATO trong hơn ba thập niên qua và sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm tới.

Stars and Stripes không nêu rõ liệu xe tăng M1 Abrams có được chuyển đến Ukraine hay không. Ước tính có 31 xe tăng Abrams đã được triển khai tới Ukraine, theo báo Newsweek.

Kho APS ở Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của NATO ở Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa liên minh này và Nga do xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ đưa nhiều xe tăng M1 Abrams đến Ba Lan, gửi 'thông điệp cho Nga'- Ảnh 1.

Xe tăng M1 Abrams tại kho APS-2 ở Ba Lan ngày 27.6

Lục quân Mỹ

Ông Ray Wojcik, đại tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu và hiện là thành viên cao cấp tại Trung tâm phân tích chính sách châu Âu, nhận định kho APS cuối cùng sẽ có đầy đủ thiết bị cho một lữ đoàn thiết giáp thuộc quân đội Mỹ.

"Điều này có nghĩa là trong một thời gian rất ngắn, toàn bộ thành phần binh sĩ thuộc lữ đoàn thiết giáp của Mỹ có thể được triển khai tới Ba Lan bằng đường hàng không và sẵn sàng chiến đấu trong vài ngày hoặc ít hơn, thay vì phải chờ ít nhất 30 ngày để thiết bị đó đến bằng tàu", ông Wojcik nhận định.

Ông Wojcik còn cho rằng kho APS-2 là địa điểm duy nhất của Lục quân Mỹ ở phía đông Berlin (Đức) nên việc điều xe tăng M1 Abrams đến đó sẽ gửi "một thông điệp tới Nga", theo Newsweek.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái mới của Lục quân Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.