Mỹ đưa Taliban danh sách người cần sơ tán khiến các quan chức phẫn nộ

27/08/2021 09:17 GMT+7

Việc quan chức Mỹ ở Kabul cung cấp danh sách người cần sơ tán ở Afghanistan cho Taliban đã gây ra lo ngại rằng lực lượng này sẽ tìm đến những cái tên được nêu ra để trả thù.

Các quan chức Mỹ ở Kabul đã cung cấp cho Taliban danh sách công dân Mỹ, người có thẻ xanh và các đồng minh Afghanistan để họ có thể đi đến sân bay, Politico đưa tin ngày 26.8. Thông tin này được ba nghị sĩ cung cấp cho tờ báo.

Vấn đề được nêu ra trong một cuộc họp bí mật tại Đồi Capitol vào tuần này. Các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bảo vệ quyết định hợp tác với Taliban. Họ cho rằng đó là cách tốt nhất để giữ an toàn cho công dân Mỹ và người Afghanistan đủ điều kiện di tản cũng như ngăn chặn một cuộc nổ súng giữa Taliban và hàng ngàn lính Mỹ đóng tại sân bay.

Chân rết IS nhận trách nhiệm tấn công sân bay Kabul làm nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Trong những ngày đầu tiên của cuộc sơ tán sau khi thủ đô Kabul của Afghanistan thất thủ, nhóm điều phối của Mỹ tại sân bay đã cung cấp cho Taliban danh sách những người mà Mỹ muốn sơ tán. Danh sách bao gồm những người Afghanistan đã phục vụ cho Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm đang nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt đến Mỹ, công dân Mỹ, người song tịch và thường trú nhân hợp pháp.

Tuy nhiên, sau khi hàng ngàn người đổ về sân bay, vượt quá khả năng xử lý của Mỹ, Bộ Ngoại giao yêu cầu những người nộp đơn xin thị thực đợi tại chỗ cho đến khi được chấp thuận vào Mỹ. Danh sách cung cấp cho Taliban lúc này không bao gồm tên của người Afghanistan.

Gần 100.000 người đã phải đi qua nhiều trạm kiểm soát của Taliban để đến sân bay Kabul từ ngày 15.8. Tuy nhiên, quyết định cung cấp danh sách tên cho Taliban đã khiến các nghị sĩ và quan chức quân sự Mỹ tức giận. Taliban từng sát hại những người Afghanistan hợp tác với Mỹ và các lực lượng liên minh khác trong cuộc xung đột trước đây.

“Về cơ bản, họ vừa kết án tử những người Afghanistan đó”, Politico dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên.

Khi được hỏi về thông tin này trong một cuộc họp báo ngày 26.8, Tổng thống Joe Biden nói ông không chắc các danh sách này tồn tại nhưng cũng không phủ nhận rằng đôi khi Mỹ cung cấp những cái tên cho Taliban.

"Đã có những lần quân đội Mỹ liên lạc với các đối tác trong Taliban để thông báo về việc di tản công dân, chẳng hạn có một chiếc xe đang chở X người, bao gồm những người này. Chúng tôi muốn các ông cho chiếc xe này đi qua”, ông Biden phát biểu.

Tổng thống Biden quyết rút quân khỏi Afghanistan đúng hạn nhưng vẫn có "phương án dự phòng"

Tuy nhiên, việc các quan chức Mỹ cung cấp danh sách các đồng minh người Afghanistan, công dân và thường trú nhân Mỹ cho thấy sự phụ thuộc của Washington vào Taliban trong việc đảm bảo an ninh bên ngoài sân bay, Politico nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.