Mỹ, Đức gửi xe tăng chủ lực cho Ukraine

26/01/2023 14:35 GMT+7

Ngày 25.1, Mỹ thay đổi chính sách với thông báo sẽ cung cấp 31 xe tăng chủ lực tiên tiến nhất cho Kyiv, qua đó giúp phá vỡ thế bế tắc liên quan loại vũ khí mà Ukraine đã khẳng định là rất cần thiết để đẩy lùi lực lượng Nga và hy vọng giành lại kiểm soát các lãnh thổ ở miền nam và miền đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tuyên bố này ở Nhà Trắng, với sự có mặt của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Ông tuyên bố: "Như Bộ trưởng Austin đã nói, các loại xe bọc thép đóng vai trò thiết yếu. Và đó là lý do Mỹ đến nay đã cam kết gửi hàng trăm xe chiến đấu bọc thép, trong đó gồm hơn 500 xe trong gói viện trợ mà chúng tôi đã thông báo vào thứ sáu tuần trước. Hôm nay, tôi tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine".

Thông báo này được đưa ra sau khi Đức trong ngày 25.1 cũng phá vỡ nguyên tắc cấm kỵ lâu nay bằng quyết định cung cấp cho Kyiv xe tăng Leopard 2 của nước này.

"Thực sự đang có một cuộc chiến ở châu Âu, không xa Berlin bao nhiêu. Nó đang diễn ra ở một quốc gia lớn là Ukraine. Đó là lý do tại sao mọi việc chúng ta làm đều phải thể hiện rõ ràng là chúng ta thực hiện những gì cần thiết và có thể để hỗ trợ Ukraine, nhưng đồng thời, chúng ta tránh leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO. Chúng ta sẽ tiếp tục tuân thủ nguyên tắc này", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh.

Việc Mỹ quyết định chuyển xe tăng M1 Abrams đã giải quyết bế tắc ngoại giao với Đức. Berlin trước đó giữ thái độ chần chừ không cung cấp vũ khí tối tân, do ảnh hưởng bởi quá khứ phát xít của mình.

Đức cuối cùng đã đồng ý gửi xe tăng chủ lực Leopard 2 đến Ukraine

Bà Angela Stent, Giáo sư Danh dự thuộc Đại học Georgetown nhận định đây là sự thận trọng mà Đức luôn duy trì trong suốt thời gian dài vừa qua.

Tại Washington, quyết định cung cấp loại vũ khí vô cùng phức tạp và đắt đỏ như xe tăng Abrams cho Ukraine cũng khiến nhiều quan chức lưỡng lự. Loại xe tăng này khó bảo trì, yêu cầu huấn luyện chuyên sâu và gây ra thách thức về hậu cần vì sử dụng xăng máy bay.

Tuy nhiên cuối cùng các quan chức Mỹ đã đạt đồng thuận khi xác định đây là điều cần thiết để thuyết phục Đức cung cấp các xe tăng Leopard 2 dễ sử dụng hơn cho Ukraine.

Suốt nhiều tháng qua, Kyiv đã kêu gọi phương Tây chuyển giao xe tăng chủ lực để tăng cường hỏa lực và sức bảo vệ cho quân đội Ukraine nhằm đột phá qua các tiền tuyến.Nga lên án quyết định cung cấp xe tăng Leopard 2 của Berlin là hành động khiêu khích nguy hiểm.

Tuy nhiên vào ngày 25.1, Tổng thống Biden nói hành động này không gây leo thang chiến tranh và các vũ khí mới không là mối đe dọa tấn công đối với Nga. Ông cũng cảm ơn Đức vì đã cho thấy quyết tâm "thực sự hành động".

Ông Biden nói: "Ông Putin mong châu Âu và Mỹ sẽ suy yếu quyết tâm. Ông ấy mong sự hỗ trợ của chúng ta dành cho Ukraine sẽ vụn vỡ qua thời gian. Ông ấy sai rồi".

Đại sứ Nga nói xe tăng Mỹ cung cấp sẽ bị phá hủy ở Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.