Mỹ gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

25/04/2022 16:30 GMT+7

Mỹ cam kết nối lại hoạt động ngoại giao ở Kyiv và viện trợ quân sự thêm hơn 322 triệu USD cho Ukraine, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Ukraine có thể giành chiến thắng nếu sở hữu đúng phương tiện.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky và hai bộ trưởng Mỹ hôm 25.4

afp

Theo thông tin được một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ chia sẻ với báo giới, Washington công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá hơn 322 triệu USD cho những chiến dịch quân sự của Ukraine.

Đây là một phần của gói viện trợ hơn 713 triệu USD cho các quốc gia Trung Âu và Đông Âu, cũng như thương vụ vũ khí phù hợp với quân đội Ukraine trị giá 165 triệu USD.

Thông tin trên được công bố trong chuyến thăm Ukraine của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Austin. Hai ông đến Ba Lan hôm 23.4, di chuyển bằng xe lửa sang Ukraine, và gặp Tổng thống Volodomyr Zelensky cùng các quan chức cấp cao khác vào rạng sáng 25.4 (giờ Việt Nam).

Mỹ cam kết viện trợ thêm 300 triệu USD cho Ukraine

Mỹ chỉ công bố thông tin chuyến thăm của hai bộ trưởng sau khi họ rời Ukraine vì lý do an an ninh.

Ông Blinken đến Kyiv với thông tin Mỹ sẽ khởi động lại sự hiện diện ngoại giao tại nước này, và đưa các nhà ngoại giao Mỹ quay lại Kyiv sớm nhất có thể. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đề cử bà Bridget Brink, hiện là đại sứ Mỹ tại Slovakia, vào vị trí đại sứ Mỹ tại Ukraine, theo Reuters.

Còn Bộ trưởng Austin chia sẻ với giới chức Ukraine về các hệ thống lựu pháo được Mỹ viện trợ cho Kyiv, cũng như hoạt động huấn luyện đào tạo sử dụng vũ khí Mỹ tại một nước thứ ba không nêu tên.

Ông Austin cũng cho rằng Ukraine có thể thắng Nga được cung cấp đúng phương tiện và nhận được sự hỗ trợ đúng.

Hôm 26.4, người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ đến căn cứ quân sự ở Ramstein (Đức) để thảo luận tình hình cũng như nhu cầu của Ukraine với các đồng minh NATO và ngoài khối.

Ukraine, Mỹ thảo luận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.