Chiến sự trưa 25.4: Phe ly khai tuyên bố Ukraine sẽ không thể cầm cự tại Azovstal

25/04/2022 12:21 GMT+7

Nga tiếp tục tấn công nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol trong lúc hai bộ trưởng Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Kyiv từ khi chiến sự nổ ra.

Ukraine không thể trụ lâu?

Chiến sự vẫn đang diễn ra khắp khu vực miền đông và miền nam Ukraine khi chiến dịch quân sự của Nga bước sang tháng thứ 3. Tâm điểm hiện tại là thành phố Mariupol bên bờ biển Azov, nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ tại khu vực nhà máy thép Azovstal. Giới chức Ukraine thông báo lực lượng Nga đã khôi phục các cuộc tấn công vào nhà máy, nơi được cho là có cả dân thường trú ẩn.

Lãnh đạo phe ly khai “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” Denis Pushilin tuyên bố lực lượng “tân phát xít” tại nhà máy Azovstal sẽ không thể trụ lâu, theo Sputnik.

Những người bên dưới hầm trú ẩn ở nhà máy Azovstal

Reuters

Điều phối viên khủng hoảng Ukraine Amin Awad của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Mariupol để sơ tán dân thường còn mắc kẹt. “Tính mạng của cả chục ngàn người, gồm phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi, đang bị đe dọa tại Mariupol. Chúng ta cần đình chiến ngay lúc này để cứu mạng người”, ông Awad nói.

Xem thêm: Nga và Ukraine "giằng co" ở Donbass

Hai bộ trưởng Mỹ đến Ukraine; EU sắp cấm vận dầu khí Nga?

Trưng cầu dân ý tại Kherson?

Tại tỉnh Kherson ở miền nam, lãnh đạo Oleksandr Vilkul của thành phố Kryvyi Rih nói rằng Ukraine nhận thấy sự chuẩn bị của lực lượng Nga cho một cuộc tiến công từ Kherson, theo CNN. Ông Vilkul còn cho biết doanh trại tại Kryvyi Rih đang trong tình trạng sẵn sàng và đã chuẩn bị phòng thủ.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, Nga có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý tại thành phố Kherson nhằm biện minh cho việc kiểm soát nơi này. Thành phố này là một phần quan trọng trong mục tiêu thiết lập hành lang trên bộ sang Crimea và kiểm soát miền nam Ukraine.

Năm 2014, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại Crimea và sau đó vùng này được sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Ukraine sẽ ngừng đàm phán với Nga nếu điều gì xảy ra?

Kho dầu Nga bị cháy

Một vụ cháy lớn xảy ra tại kho dầu của Nga ở thành phố Bryansk, cách biên giới Ukraine hơn 150 km về hướng bắc. Đài RT đưa tin các vụ cháy nổ cũng xảy ra tại nhiều quận của tỉnh Bryansk, trong đó có một vụ tại khu vực kho đạn của Bộ Quốc phòng Nga. Hiện chưa rõ nguyên nhân các vụ cháy nhưng hồi đầu tháng 4, Nga cáo buộc trực thăng Ukraine tấn công một kho dầu tại thành phố Belgorod, cách biên giới khoảng 40 km. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.

Kho xăng dầu Nga bốc cháy gần Ukraine

Xem thêm: Bộ Quốc phòng Ukraine nói gì sau cáo buộc không kích kho nhiên liệu ở Nga?

Bộ trưởng Mỹ đến Kyiv

Rạng sáng 25.4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ở Kyiv, theo thông tin từ văn phòng tổng thống Ukraine.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24.2. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã xác nhận chuyến thăm của hai bộ trưởng.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga bước sang tháng thứ 3, chưa có hi vọng chấm dứt xung đột

Hai bộ trưởng cam kết cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 713 triệu USD cho Ukraine và các nước trong khu vực, trong đó 322 triệu USD cho Ukraine, theo AP. Đồng thời, hai bộ trưởng cho biết các nhà ngoại giao Mỹ sẽ dần dần quay lại Ukraine và Mỹ sẽ đề cử đại sứ mới tại Kyiv.

Xem thêm: Ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ đến Kyiv

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.