Chiến sự Ukraine ngày 60: Lễ Phục Sinh trong bom đạn

25/04/2022 06:20 GMT+7

Hy vọng về việc ngừng bắn trong dịp lễ Phục Sinh của người Chính thống giáo đã tiêu tan khi lực lượng Nga đẩy mạnh các mũi tiến công ở cả miền đông và miền nam Ukraine.

Người dân ở nhiều vùng của Ukraine, nơi đa phần dân số theo Chính thống giáo, đã đón lễ Phục Sinh hôm 24.4 trong nỗi lo sợ. Tổng thống Ukraine thông báo chuyến thăm của hai bộ trưởng Mỹ.

Thánh lễ Phục Sinh ở thành phố Lviv của Ukraine hôm 24.4.

chụp màn hình new york times

Nga và Ukraine "giằng co" ở Donbass

Cố vấn tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, nói quân đội Nga "tiếp tục tấn công" nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol trong ngày 24.4. Nhà máy này đã trở thành "pháo đài cuối cùng" của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng bên bờ biển Azov.

Quan chức Ukraine ước tính khoảng 100.000 dân thường cần sơ tán khỏi Mariupol, tuy nhiên các nỗ lực sơ tán vẫn đang bị đình trệ. Phó thủ tướng Ukraine nói hành lang nhân đạo hôm 24.4 không hoạt động, trong khi cố vấn tổng thống Ukraine kêu gọi Nga thực hiện "ngừng bắn thực sự trong lễ Phục Sinh".

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga bước sang tháng thứ 3, chưa có hi vọng chấm dứt xung đột

Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế nói họ cần "tiếp cận nhân đạo" khẩn cấp tại Mariupol, để dân thường và những người bị thương có thể rời khỏi thành phố một cách an toàn. "Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đều gây ra thiệt hại nhân mạng to lớn", ủy ban nói.

Phía Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công để giành toàn quyền kiểm soát Donetsk và Luhansk. Tỉnh trưởng Luhansk cáo buộc các cuộc pháo kích của Nga đã làm dân thường thiệt mạng ngay trong ngày Phục Sinh, trong khi tỉnh trưởng Donetsk cho biết nạn nhân bao gồm trẻ em.

Cảnh hoang tàn ở Mariupol hôm 22.4.

reuters

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga hôm 24.4 cho biết quân đội nước này đã phá hủy 423 mục tiêu quân sự Ukraine trong chiến dịch đêm hôm trước, bao gồm 26 sở chỉ huy, 367 điểm phòng ngự và điểm tập kết nhân, vật lực.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine cũng đã thành công "đẩy lùi" nhiều cuộc tiến công của quân Nga tại Donbass, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh. "Mặc dù Nga đã giành được một số lợi thắng lợi về lãnh thổ, sự kháng cự của Ukraine vẫn mạnh mẽ trên mọi phương diện và gây thiệt hại đáng kể cho các lực lượng Nga", báo cáo nói.

Quân đội Ukraine hôm 24.4 cũng nói Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến vị trí cách biên giới Ukraine chỉ 60 km. Moscow chưa đưa ra bình luận.

Xem thêm: Ukraine tố Nga đưa tên lửa đạn đạo Iskander-M đến sát biên giới

Kyiv chờ đợi chuyến thăm của 2 bộ trưởng Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về chuyến thăm Kyiv của 2 quan chức hàng đầu chính quyền Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng LLoyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken. Hai ông dự kiến có mặt tại thủ đô Ukraine trong ngày 24.4 và đây là các quan chức cấp cao nhất của Washington đến thăm Ukraine từ khi chiến sự nổ ra hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Ukraine chọn điểm họp báo lạ, nói "không sợ mưu toan ám sát"

Phát biểu trong một cuộc họp báo từ ga tàu điện ngầm, hôm Zelensky nói ông hy vọng cuộc gặp với 2 bộ trưởng Mỹ sẽ mang đến những kết quả thực chất, "không chỉ là quà hay bánh, chúng tôi mong đợi những thứ cụ thể, những vũ khí cụ thể".

"Ngay sau khi chúng tôi có [thêm vũ khí], ngay khi có đủ, hãy tin tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức chiếm lại các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng tạm thời", ông Zelensky nói, theo báo The Guardian.

Ông Zelensky điện đàm với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Reuters

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói việc sơ tán dân thường khỏi Mariupol "phải được tổ chức", cho rằng tình hình tại thành phố "đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày".

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã đề nghị sơ tán những người bị mắc kẹt tại Mariupol bằng thuyền. Hôm 24.4, ông Erdogan nhắc lại rằng Ankara "sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cần thiết trong quá trình đàm phán" giữa Nga và Ukraine.

Ông Zelensky cho biết ông cũng nêu các vấn đề liên quan đến "khả năng quốc phòng của Ukraine và an ninh lương thực toàn cầu", làm nổi bật mối đe dọa từ việc phong tỏa giao thông hàng hải ở biển Đen.

Xem thêm: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đóng không phận với máy bay Nga chở quân đến Syria

Lễ Phục sinh trong lo lắng cận kề vùng xung đột ở Ukraine

Liên Hợp Quốc: Khoảng 5,2 triệu người Ukraine ra nước ngoài tị nạn

Cao ủy LHQ về người tị nạn hôm 24.4 đưa ra ước tính rằng số người Ukraine phải rời bỏ đất nước kể từ khi chiến sự nổ ra đã xấp xỉ 5,2 triệu người. Trong đó, khoảng 3,4 triệu người đã ra nước ngoài trong tháng 3, và hơn 1,15 triệu người đi trong tháng 4 tính tới nay.

Ngoài số người tị nạn, Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc LHQ cũng ước tính hơn 7,7 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa dù vẫn ở lại Ukraine. Khoảng 2/3 trẻ em Ukraine phải xa nhà, bao gồm những em còn đang ở trong nước.

Người tị nạn Ukraine tập trung tại quảng trường ở thủ đô Warsaw của Ba Lan để nhận mã số định danh.

chụp màn hình new york times

Ba Lan là nước tiếp nhận nhiều người tị nạn từ Ukraine nhất cho đến nay, với gần 2,9 triệu người, chiếm 60%.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.