Mỹ hé lộ mục tiêu cấm vận Nga; Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông tin về chiến sự

Văn Khoa
Văn Khoa
01/12/2023 20:47 GMT+7

Điện Kremlin hôm nay 1.12 đã có phản ứng sau khi một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng Washington đặt mục tiêu giảm một nửa doanh thu từ dầu khí của Nga vào cuối thập niên này.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được đăng hôm nay 1.12, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Tài nguyên năng lượng Geoffrey Pyatt cho hay Washington đang đặt mục tiêu giảm một nửa doanh thu từ dầu khí của Nga vào cuối thập niên này, nhấn mạnh các biện pháp cấm vận của phương Tây đối với Moscow sẽ cần được duy trì "trong nhiều năm tới".

Đáp lại, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin hôm nay nói rằng Moscow đang giả định các lệnh cấm vận của Mỹ và các đồng minh chống lại Nga sẽ kéo dài trong nhiều năm, nhưng ảnh hưởng của Mỹ đối với nền kinh tế thế giới đang suy yếu.

Điểm xung đột: HIMARS vẫn gây nhiều tổn thất cho Nga; Hamas-Israel hết dừng bắn, lại giao tranh

"Chúng tôi chắc chắn rằng các lệnh cấm vận này sẽ kéo dài trong nhiều năm. Ngay cả khi không có tuyên bố từ vị đại diện (của Mỹ), chúng tôi đã biết điều này. Chúng tôi giả định điều này khi vạch ra đường lối của mình", ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov còn nói: "Chúng tôi cũng cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục cố gắng gây áp lực lên Nga và toàn bộ hệ thống quan hệ kinh tế và thương mại, về cơ bản là phá hủy hình thức của các mối quan hệ này".

Mỹ hé lộ mục tiêu cấm vận Nga; Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về chiến sự - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Reuters

Nhằm bù đắp cho tình trạng sụt giảm thương mại với phương Tây, Nga đang chuyển hướng sang Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường khác ở Trung Đông, châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, theo Reuters. "Nền kinh tế thế giới không chỉ giới hạn ở nền kinh tế Mỹ", ông Peskov khẳng định và cho rằng Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ.

"Thế giới đa dạng hơn Mỹ nhiều, nên thế giới với Mỹ làm trung tâm đang kết thúc và một thời kỳ đa dạng đang bắt đầu, kể cả trong quan hệ kinh tế quốc tế", ông Peskov nói.

Moscow lâu nay tỏ dấu hiệu rằng nền kinh tế Nga vững hơn mong đợi khi đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Mỹ hé lộ mục tiêu cấm vận Nga; Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về chiến sự - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine vận hành pháo phòng không ZU-23-2 gần thủ đô Kyiv (Ukraine) ngày 30.11

Reuters

Liên quan tình hình chiến sự, Hãng thông tấn RIA đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay tuyên bố quân đội nước này đang tiến về mọi hướng ở Ukraine. Ông Shoigu cho biết Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân mang tên Ocean-2024 vào năm tới, theo Reuters.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng Moscow không thấy dấu hiệu nào về việc Kyiv sẵn sàng hướng tới một giải pháp chính trị và không có lý do gì để Nga thay đổi mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của phía Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.