Mỹ hoãn tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Khánh An
Khánh An
14/02/2022 10:59 GMT+7

Một số dữ liệu mới về vắc xin Covid-19 của Pfizer và BioNTech khiến cơ quan chức năng Mỹ phải chờ thêm trước khi chứng nhận tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi.

Vắc xin của Pfizer tại một trung tâm tiêm chủng ở New York, Mỹ

reuters

Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hoãn việc ra quyết định về việc tiêm vắc xin Covid-19 cho 2 nhóm trẻ sơ sinh và trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi trong thời hạn ít nhất 2 tháng, vì cần thêm dữ liệu.

Trước đó, FDA dự định sẽ quyết định trong tuần này dựa trên dữ liệu thử nghiệm ban đầu và chính phủ dự định sẽ triển khai vào ngày 21.2, theo Reuters. FDA đã đề nghị Pfizer tăng tốc áp dụng, do biến thể Omicron gây làn sóng lây nhiễm gia tăng, trong đó có trẻ em.

Vào ngày 11.2, FDA cho biết đã xem xét thông tin thử nghiệm mới, sau khi Pfizer và BioNTech đề nghị chứng nhận khẩn cấp. Sau đó, cơ quan này cho rằng cần thêm dữ liệu trước khi chứng nhận.

Theo FDA, các bậc cha mẹ đang lo lắng chờ đợi vắc xin cho khoảng 18 triệu trẻ em, nhưng cần kiên nhân để FDA có đủ thời gian đảm bảo rằng vắc xin đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận.

“Nếu có gì đó không hợp chuẩn, chúng tôi không thể xúc tiến”, theo bác sĩ Peter Marks, giám đốc Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Sinh học thuộc FDA. Ông cho biết một số dữ liệu mới khiến FDA hoãn việc ra quyết định.

"Siêu anh hùng" đến cổ vũ trẻ em tiêm vắc xin Covid-19 tại Philippines

Trước đó, Pfizer và BioNTech đã nộp dữ liệu về 2 liều đầu tiên vào tháng 2 theo đề nghị của FDA, nhưng không đưa ra thông tin về hiệu suất.

Việc nộp dữ liệu trên bị xem là điều bất ngờ vì vào tháng 12.2021, liên doanh này cho biết thử nghiệm ban đầu về 2 liều thấp đã không cho kết quả như mong đợi nên đã thử nghiệm 3 liều. Liên doanh này cho biết dự kiến dữ liệu về 3 liều sẽ có vào đầu tháng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.