Mỹ lần đầu dùng tên lửa AGM-179 đánh chìm tàu huấn luyện ở Thái Bình Dương

Văn Khoa
Văn Khoa
30/06/2024 09:14 GMT+7

Một trực thăng tấn công của Thủy quân lục chiến Mỹ đã đánh chìm một mục tiêu huấn luyện đang di chuyển ở biển Philippines trong cuộc tập trận gần đây.

Phát ngôn viên Pawel Puczko của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến 31 thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ ngày 28.6 thông báo một trực thăng tấn công AH-1Z Viper của lực lượng này mang tên lửa không đối đất liên quân AGM-179 đã đánh chìm một tàu huấn luyện ở biển Philippines hôm 26.6.

Đây là lần đầu tiên tên lửa AGM-179 được sử dụng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo báo Stars and Stripes. Tên lửa dẫn đường chính xác này được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao trên đất liền và trên biển.

Xem trực thăng Mỹ Mỹ lần đầu bắn tên lửa AGM-179 hạ mục tiêu ở Thái Bình Dương

AGM-179 cũng có thể được sử dụng để "bảo vệ các địa hình hàng hải quan trọng trước nhiều mục tiêu từ xe bọc thép đến tàu tuần tra hàng hải trong xung đột", theo ông Puczko. Việc bảo vệ "địa hình hàng hải quan trọng" áp dụng cho vai trò được cập nhật của Thủy quân lục chiến Mỹ là "lực lượng thường trực" nắm giữ các đảo trong tầm bắn của đối thủ để kiểm soát các eo biển quan trọng trong chuỗi đảo trải dài từ Nhật Bản đến Philippines.

Mỹ lần đầu dùng tên lửa AGM-179 đánh chìm tàu huấn luyện ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công AH-1Z của Thủy quân lục chiến Mỹ phóng tên lửa không đối đất liên quân AGM-179 trong cuộc tập trận ngoài khơi Okinawa (Nhật Bản) ngày 26.6

Thủy quân lục chiến Mỹ

Ông Puczko cho biết thêm việc tiếp nhiên liệu và tái vũ trang diễn ra tại một khu vực huấn luyện ở tỉnh Okinawa của Nhật và cuộc tập trận bắn đạn thật nói trên diễn ra ở biển Philippines. Ông nhấn mạnh cuộc tập trận cho phép các phi công "nâng cao trình độ và có được bằng chứng về khái niệm liên quan chiến thuật cũng như khả năng nhắm mục tiêu của họ".

Mỹ lần đầu dùng tên lửa AGM-179 đánh chìm tàu huấn luyện ở Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Các kỹ thuật viên quân sự của Thủy quân lục chiến Mỹ nạp tên lửa AGM-179 lên trực thăng tấn công AH-1Z Viper tại Căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa (Nhật Bản) ngày 26.6

Thủy quân lục chiến Mỹ

AGM-179, còn được gọi là JAGM, là sự thay thế cho tên lửa AGM-114 Hellfire dẫn đường bằng laser và biến thể dẫn đường bằng radar, Longbow, và là kết quả của việc kết hợp khả năng của cả hai thành một, theo trang web của nhà sản xuất Lockheed Martin. 

AGM-179 có thể được phóng từ trực thăng, máy bay chiến đấu và phương tiện trên mặt đất. Biến thể mới nhất của AGM-179, tên lửa tầm trung JAGM-MR, có tầm bắn khoảng 16 km, theo Lockheed Martin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.