Mỹ lo nhóm cực hữu tấn công hàng loạt trạm điện, kêu gọi người dân giúp đỡ

28/12/2022 12:08 GMT+7

Các nhà điều tra về hành vi phá hoại những trạm biến áp điện ở bang Washington, miền tây nước Mỹ kêu gọi người dân giúp đỡ trong bối cảnh lo ngại về chiến dịch tấn công của những kẻ cực hữu .

Các nhân viên của công ty điện sửa chữa trạm biến áp sau vụ phá hoại ở Carthage, Bắc Carolina ngày 4.12

reuters

AFP đưa tin các nhà điều tra về hành vi phá hoại những trạm biến áp điện ở bang Washington, miền tây nước Mỹ đã kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc truy tìm thủ phạm vào ngày 27.12. Vụ phá hoại hôm 25.12 đã làm khoảng 14.000 người ở Tacoma, một thành phố cảng ở phía nam Seattle, bang Washington, mất điện vào ngày Giáng sinh.

Cảnh sát địa phương không cung cấp thông tin về nghi phạm. Tuy nhiên, Tacoma Public Utilities, công ty sở hữu hai trong số các cơ sở bị nhắm vào, cho biết họ đã được cơ quan thực thi pháp luật liên bang cảnh báo vào đầu tháng 12 về các mối đe dọa đối với lưới điện của mình.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pierce thuộc thành phố Tacoma ngày 27.12 đã kêu gọi những người ở gần các trạm biến áp bị tấn công xem "video giám sát tại nhà hoặc doanh nghiệp của bạn... và cho chúng tôi biết nếu bạn tìm thấy bất cứ điều gì có thể giúp các thám tử của chúng tôi xác định (những) nghi phạm".

Vào ngày xảy ra vụ tấn công, văn phòng cảnh sát cho biết họ đang điều tra nhưng chưa bắt giữ đối tượng nào và không biết liệu đây có phải là một vụ tấn công có sự phối hợp hay không.

"Ở thời điểm này, có thể là bất kỳ lý do nào. Chúng tôi phải điều tra và không vội kết luận”, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pierce thông báo và cho biết thêm rằng họ đã biết về các vụ việc tương tự ở Washington, Oregon và Bắc Carolina.

Vụ phá hoại diễn ra sau khi các quan chức Mỹ cảnh báo rằng những kẻ theo chủ nghĩa tân phát xít, những kẻ nói rằng chúng muốn châm ngòi một cuộc chiến tranh chủng tộc, đang nhắm vào cơ sở hạ tầng điện.

Những kẻ cực đoan bạo lực "đã lập ra các kế hoạch cụ thể, đáng tin cậy để tấn công cơ sở hạ tầng điện lực ít nhất là từ năm 2020. Chúng xác định lưới điện là mục tiêu đặc biệt hấp dẫn do tính phụ thuộc lẫn nhau của nó với các lĩnh vực cơ sở hạ tầng khác", Bộ An ninh Nội địa cho biết trong một báo cáo tình báo hồi tháng 1, theo truyền thông Mỹ.

Vào đầu tháng 12, 45.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở hạt Moore, Bắc Carolina đã bị mất điện sau khi có người sử dụng súng trường để phá hỏng hai trạm biến áp điện.

Trước đó, hồi tháng 2, ba người đàn ông có quan hệ với tân quốc xã đã nhận tội ở Columbus, Ohio về âm mưu sử dụng súng trường và chất nổ để phá hoại cơ sở hạ tầng điện ở nhiều địa điểm khác nhau.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Matthew Olsen, vào thời điểm đó nói những người này theo đuổi "âm mưu đáng lo ngại, nhằm thúc đẩy hệ tư tưởng da trắng thượng đẳng, tấn công các cơ sở năng lượng nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế và gây chia rẽ ở đất nước chúng ta".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.