Mỹ mở rộng 2022: ‘Trai hư’ Kyrgios giúp Nadal trở lại số 1 thế giới?

Minh Tân
Minh Tân
05/09/2022 10:20 GMT+7

Tại vòng 4 giải Mỹ mở rộng, Nick Kyrgios (Úc, 23) đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Daniil Medvedev (Nga, 1) với tỷ số 3-1 (7/6, 3/6, 6/3, 6/2) và khiến tay vợt người Nga chắc chắn mất vị trí số 1 thế giới vào tuần sau.

Trận đấu của Kyrgios gặp Medvedev được xem là cuộc đối đầu hấp dẫn nhất của vòng 4 Mỹ mở rộng khi đây là hai tay vợt có cá tính rất đặc biệt. So với tay vợt số 1 thế giới Medvedev thì Kyrgios có những cú đánh ngẫu hứng và đột phá hơn. Đúng như dự đoán, ván đấu đầu tiên đã diễn ra căng thẳng và tay vợt người Úc đã có được ván thắng đầu tiên sau loạt đánh tie-break với tỷ số phụ 13/11.

Kyrgios xuất sắc đánh bại tay vợt số 1 thế giới

REUTERS

Medvedev trở lại trong ván đấu thứ hai bằng chiến thắng 6/3, nhưng đó cũng là những gì tốt nhất mà nhà đương kim vô địch làm được trong trận đấu này. Vẫn với những cú đánh mạnh mẽ đầy ngẫu hứng, “trai hư” Kyrgios đã tiếp tục có hai ván thắng liên tiếp 6/3 và 6/2 để chính thức đánh bại tay vợt số 1 thế giới sau 2 giờ 53 phút thi đấu. Tại tứ kết, Kyrgios sẽ đối mặt với tay vợt người Nga khác là Karen Khachanov (27).

ĐKVĐ Medvedev không thể bảo vệ danh hiệu tại Mỹ mở rộng

REUTERS

Với thất bại của Medvedev, hiện Rafael Nadal đang là người chiếm ưu thế trong việc lấy ngôi số 1 thế giới của tay vợt người Nga trên bảng xếp hạng ATP. Người đồng hương của Nadal là Carlos Alcaraz (3) cũng có cơ hội vươn lên số 1 nếu đăng quang giải đấu và người đàn anh Nadal bị loại sớm.

Nadal nhiều cơ hội lấy lại vị trí số 1 thế giới

REUTERS

Cũng tại vòng 4 đơn nam, Casper Ruud (Na Uy, 5) và Matteo Berrettini (Ý, 13) đều có chiến thắng để gặp nhau trong trận tứ kết. Ở nội đơn nữ Mỹ mở rộng, những tay vợt đầu tiên giành vé vào tứ kết gồm có Coco Gauff (Mỹ, 12), Caroline Garcia (Pháp, 17) và Ajla Tomljanovic (Úc, hạng 46 TG).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.