Mỹ muốn bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ để trừ tiền mua F-35

Khánh An
Khánh An
18/10/2021 17:30 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay Mỹ muốn bán 40 chiếc F-16 Block 70 để cấn trừ số tiền đã nhận trong thỏa thuận bán F-35 đã bị hủy.

Mỹ đang muốn bán các tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ

AFP

Hãng Bloomberg ngày 18.10 đưa tin Mỹ đề xuất bán lô tiêm kích F-16 nâng cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, mở ra khả năng xuống thang căng thẳng giữa 2 thành viên NATO sau khi Mỹ hủy thỏa thuận bán F-35.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết đề nghị trên được đưa ra nhằm bù lại số tiền 1,4 tỉ USD mà nước này đã trả trước để đặt mua F-35.

Động thái trên diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước cho biết muốn mua 40 chiếc F-16 Block 70 của hãng Lockheed Martin, cũng như nâng cấp 80 chiếc hiện có.

Việc đặt hàng được xem như sự thỏa hiệp sau khi Mỹ chặn việc bán F-35 vì Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Theo Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại và “đang phối hợp để bù lại phần đã trả cho các tiêm kích F-35”.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Dự kiến Tổng thống Erdogan sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Ý vào cuối tháng này.

Bất chấp Mỹ cấm vận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mua tên lửa phòng không S-400 từ Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.