Mỹ muốn đối phó Trung Quốc về thương mại kỹ thuật số ở Indo-Pacific

Khánh An
Khánh An
13/07/2021 14:50 GMT+7

Nhà Trắng đang thảo luận về dự thảo thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với các nền kinh tế ở Indo-Pacific.

Hãng Bloomberg ngày 13.7 đưa tin các quan chức chính phủ Mỹ đang thảo luận đề xuất về thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với các nền kinh tế Indo-Pacific (Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương), nhằm đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Theo giới thạo tin, chi tiết của dự thảo thỏa thuận vẫn còn đang được biên soạn, nhưng có thể bao gồm các nước như Canada, Chile, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore.
Thỏa thuận có thể đặt ra các tiêu chuẩn cho nền kinh tế số, bao gồm luật lệ về sử dụng dữ liệu, thỏa thuận về thuận lợi thương mại và hải quan điện tử.
Bên cạnh đó, thỏa thuận sẽ thể hiện việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quan tâm đến việc theo đuổi các cơ hội thương mại, sau những tháng đầu nhiệm kỳ tập trung hơn vào các thỏa thuận hiện có.
Có lẽ quan trọng hơn, chính sách sắp tới sẽ thể hiện nỗ lực sớm của Nhà Trắng nhằm đưa ra kế hoạch cho khu vực quan trọng nhất về kinh tế và chiến lược, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm 2017.
Một quan chức Nhà Trắng cho hay chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng chính phủ muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với khu vực Indo-Pacific trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại số.

Chính phủ Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, cam kết giúp Philippines phòng thủ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.