Mỹ, Nga nói gì về vụ đường ống Nord Stream bị rò rỉ?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/09/2022 11:30 GMT+7

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ ngày 28.9 nói rằng dù các đồng minh lo ngại việc đường ống Nord Stream bị vỡ là hành động cố ý, Mỹ tin rằng còn quá sớm để kết luận có sự phá hoại.

“Vẫn chưa có kết luận về vấn đề này. Tôi nghĩ nhiều đối tác của chúng tôi đã xác định hoặc tin rằng đó là sự phá hoại”, vị quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với các phóng viên, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu có thể loại trừ bất kỳ sự liên quan nào của Mỹ với vụ đường ống Nord Stream bị vỡ, vị quan chức trả lời: “Chúng tôi hoàn toàn không liên quan".

Giới chức các nước liên quan cũng như nhà vận hành hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu ngày 26.9 đã cảnh báo về ít nhất 3 vụ rò rỉ ra biển Baltic.

Cáo buộc phá hoại nổi lên sau vụ rò rỉ đường ống Nord Stream

Theo báo The Guardian, cơ quan hàng hải Thụy Điển cho biết họ đã phát đi cảnh báo về hai điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1, một ở vùng biển Thụy Điển và một ở vùng biển Đan Mạch.

Trước đó, giới chức Đan Mạch đã yêu cầu tàu thuyền tránh xa khu vực có bán kính 5 hải lý xung quanh đảo Bornholm sau khi phát hiện một điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2.

Bong bóng khí đốt từ đường ống Nord Stream 2 bị rò rỉ nổi trên bề mặt của biển Baltic gần đảo Bornholm thuộc Đan Mạch ngày 27.9

Reuters

Khi khí đốt phun ra dưới biển Baltic trong ngày thứ 3 sau lần đầu tiên được phát hiện, vẫn chưa rõ ai có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ vụ phá hoại nào đối với các đường ống mà Nga và các đối tác châu Âu đã chi hàng tỉ USD để xây dựng.

Khi được hỏi liệu Lầu Năm Góc, có thể sử dụng tàu ngầm hoặc các khả năng quân sự dưới biển khác, có hỗ trợ cuộc điều tra hay không, quan chức quân sự Mỹ cho hay Washington chưa được yêu cầu cung cấp sự hỗ trợ đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã đề nghị hỗ trợ trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Đan Mạch hôm 28.9, theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ.

Liên minh châu Âu hôm 28.9 hứa sẽ có phản ứng “mạnh mẽ” đối với bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của khối sau khi cho biết họ nghi ngờ có sự phá hoại đằng sau vụ rò rỉ khí đốt được phát hiện trong tuần này trên các đường ống dẫn ngầm từ Nga tới châu Âu.

Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch cũng đã tuyên bố bất kỳ vụ phá hoại nào đối với đường ống Nord Stream là một cuộc tấn công vào an ninh năng lượng của cả Nga và châu Âu, theo Reuters.

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đang điều tra vụ các đường ống Nord Stream bị hư hại theo hướng một vụ khủng bố quốc tế, theo Hãng tin Interfax dẫn thông báo từ văn phòng tổng công tố Nga hôm 28.9.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 218, 4 vùng ly khai công bố muốn gia nhập Nga, chuyên gia đoán kịch bản hạt nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.