Mỹ, Nga nói gì xoay quanh quyết định viện trợ đạn chùm cho Ukraine?

Mỹ, Nga nói gì xoay quanh quyết định viện trợ đạn chùm cho Ukraine?

09/07/2023 05:42 GMT+7

Theo đại diện Nga, Mỹ viện trợ đạn chùm đã cho thấy sự "bất lực" của mình cũng như làm leo thang căng thẳng xung đột Nga-Ukraine.

Hôm 7.7, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói qua quyết định "điên rồ " là cung cấp đạn chùm cho Ukraine, Mỹ thừa nhận đã phạm sai lầm và đang nỗ lực tuyệt vọng nhằm tránh thất bại.

Theo ông Antonov, việc cung cấp đạn chùm cho thấy Mỹ và các đồng minh đã nhận ra sự "bất lực" của mình, nhưng vẫn không muốn thừa nhận điều này cũng như thất bại trong cuộc phản công của Ukraine.

Ông Antonov cáo buộc Mỹ tiếp tục đổ dầu vào lửa trong cuộc xung đột và hiện đang ở mức độ can dự "thật sự quá mức, đưa nhân loại đến gần một cuộc thế chiến mới".

Ông Antonov cũng chỉ rằng để hỗ trợ Ukraine, Mỹ đã phớt lờ lo ngại từ các đồng minh của Washington và quan điểm phản đối của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Đại sứ Nga nhấn mạnh: "Qua sai lầm của Mỹ, trong nhiều năm sắp tới sẽ tồn tại nguy cơ dân thường vô tội bị thương vong vì các bom con còn sót lại".

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hôm 7.7 xác nhận Mỹ sẽ viện trợ loại đạn quy ước cải tiến lưỡng dụng, tức là đạn chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD.

Lý do được đưa ra là phương Tây hiện đang khan hiếm đạn dược thông thường dùng cho pháo 155mm. Cố vấn chính sách hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết quyết định này được đưa ra trước "tình hình khẩn cấp" và mong muốn tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine.

Ông Kahl nói việc cung cấp đạn chùm sẽ giúp đảm bảo Ukraine có đủ "hỏa lực pháo binh để tiếp tục chiến đấu trong bối cảnh cuộc phản công hiện nay, và bởi vì mọi thứ đang diễn ra chậm hơn một chút so với mong đợi".

Cố vấn Kahl bày tỏ tin tưởng rằng Kyiv đang nỗ lực hết mình trong một cuộc chiến đầy khó khăn. Ông cho rằng quân đội Ukraine hiện "vẫn đang thăm dò các tuyến và khu vực của Nga để tìm điểm yếu".

Theo Reuters, khi được hỏi lý do đồng ý cung cấp đạn chùm cho Ukraine vào lúc này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên rằng đó là vì nỗ lực phòng thủ chống lại Nga đã "cạn kiệt đạn".

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với báo giới rằng chính phủ Mỹ nhận thức được nguy cơ chết người mà đạn chùm gây ra cho dân thường, và vì vậy đã cố gắng trì hoãn quyết định này càng lâu càng tốt.

Khi bắn, đạn chùm phóng ra một số lượng lớn đạn nhỏ hơn có thể sát thương trên một khu vực rộng lớn. Những quả đạn không phát nổ có thể gây nguy hiểm trong nhiều thập niên sau khi xung đột kết thúc.

Ông Sullivan nói rằng "Ukraine đã đưa ra những đảm bảo bằng văn bản rằng họ sẽ sử dụng những thứ này một cách rất cẩn thận" để giảm thiểu rủi ro cho dân thường.

Trong khi đó, các nhóm nhân quyền phản đối quyết định cung cấp đạn chùm của Mỹ, theo Reuters. Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres phản đối việc tiếp tục sử dụng đạn chùm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.