Mỹ nhấn mạnh không khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

12/12/2022 11:57 GMT+7

Mỹ tuyên bố không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga sau thông tin gần đây gợi ý rằng Washington đã ngầm bật đèn xanh cho hành động này.

Trả lời phỏng vấn trên ABC News ngày 11.12, phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng đã đưa ra ý kiến về thông tin máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công sân bay trong lãnh thổ Nga.

Giàn phóng rốc két đa nòng BM-21 Grad của Ukraine phóng về phía lực lượng Nga gần Bakhmut, Donetsk ngày 27.11

AFP

“Chúng tôi chắc chắn không khuyến khích hay cho phép các chiến dịch của Ukraine bên trong nước Nga. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo họ có thể bảo vệ lãnh thổ của họ”, ông Kirby nói.

Gần đây, tờ The Times của Anh dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên tại Mỹ cho hay Lầu Năm Góc không còn buộc Ukraine không được tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga nữa.

Mỹ nhấn mạnh không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

Nguồn tin nhấn mạnh rằng Lầu Năm Góc đã thay đổi quan điểm sau khi Nga tăng cường tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine trong vài tháng qua và Lầu Năm Góc đã trở nên bớt lo ngại hơn về nguy cơ leo thang với Nga.

The Times gợi ý rằng diễn biến này là đèn xanh cho các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Hôm 10.12, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cũng nói Ukraine không loại trừ khả năng tấn công trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Ukraine có nên tấn công các sân bay sâu trong lãnh thổ Nga, ông Kirby ban đầu cho rằng nên để các lực lượng vũ trang Ukraine trả lời về hoạt động của họ.

Kế đó, ông Kirby nói thêm rằng Mỹ không khuyến khích hay bật đèn xanh cho việc này. “Từ đầu, chúng tôi đã nói về việc theo dõi và chú tâm đến những nguy cơ leo thang của cuộc chiến này vì nó không chỉ không tốt cho người dân Ukraine mà còn cho lợi ích của chúng tôi và người dân Nga”, ông Kirby nói. Bình luận của ông Kirby tương tự như lời của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau cuộc tấn công các căn cứ không quân trên lãnh thổ Nga trong 2 ngày 5-6.12.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 290, Nga vẫn bị HIMARS đe dọa, nhân chứng Mỹ nói về tổn thất Ukraine ở Bakhmut
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.