Mỹ nhân Việt nói về 'người thứ ba'

Thu Thủy
Thu Thủy
04/01/2021 13:00 GMT+7

Nhiều cuộc hôn nhân, tình yêu đổ vỡ vì sự xuất hiện của 'tiểu tam' khiến những người này luôn bị 'ném đá'. Nhưng với nhiều nghệ sĩ, không phải lúc nào 'người thứ ba' cũng đáng trách...

Một số nữ nghệ sĩ đã chia sẻ quan điểm về “tiểu tam" bởi họ cũng chính là những “người trong cuộc” thể hiện vai này trên màn ảnh như Trà của Hoa hồng trên ngực trái, Hà của Trói buộc yêu thương hay Nhã của Về nhà đi con...

Ngọc Lan vai "tiểu tam" Hà trong Trói buộc yêu thương vì thù hận mà tạo nên bi kịch cho chính mình

Ảnh: NVCC

Ngọc Lan mới đây trở lại màn ảnh nhỏ với vai Hà rất xuất sắc trong Trói buộc yêu thương. Một kiểu "người thứ ba" xét về tình thì đáng thương nhưng cô lại chọn cách làm tổn thương quá nhiều người nên cuối cùng lại tạo thêm bi kịch cho chính cuộc đời mình là phải ở trong tù. Chia sẻ về quan điểm "người thứ ba", Ngọc Lan cho rằng: "Người thứ ba mà chủ động xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác với những chiêu trò thì rất đáng trách. Thật ra “tiểu tam” có nhiều loại, chẳng ai xấu hết mà cũng chẳng ai tốt hết. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Trong chuyện tình cảm có “người thứ ba” nhiều khi nguyên nhân xuất phát từ đàn ông. Họ cố tình che đậy cuộc sống riêng, viện lý do chưa có gia đình hoặc hôn nhân không hạnh phúc để “đánh” vào sự yếu đuối của phụ nữ nên có những người đàn bà bị động trong chuyện này thì quả là họ đáng thương. Đàn bà khi đã thực sự yêu họ rất yếu đuối và cả tin mà".
Diễn viên Lương Thanh từng thể hiện khá thành công vai Trà trong Hoa hồng trên ngực trái. Một kiểu "người thứ ba" đúng nghĩa đáng trách, vì mục đích của mình bất chấp mọi thủ đoạn, xen vào phá hoại gia đình người khác. Cô nói: "Tôi không ủng hộ những mối quan hệ ngoài luồng. Và thực sự cũng chẳng ai thích “người thứ ba” cả. Đặc biệt là những “tiểu tam” mưu mô, vụ lợi và phá hoại gia đình người khác vì những toan tính riêng chứ không xuất phát từ tình cảm thực sự. Có những mối quan hệ, người mang tiếng là con giáp thứ 13 không hề biết mình bị đàn ông lừa gạt. Và khi nhận ra được sai lầm rồi họ kịp thời rút lui thì cũng nên cho họ cơ hội, đừng quá chỉ trích bởi suy cho cùng trong trường hợp này họ cũng là “nạn nhân” trong tình cảm. Họ vô tình để mình rơi vào trường hợp là “người thứ ba” thì cũng không có lỗi. Trong hôn nhân có nhiều lý do để cho “người thứ ba” xuất hiện mà phần nhiều tôi thấy vợ hoặc chồng không biết vun vén hạnh phúc gia đình. Lúc này người thứ ba xuất hiện là không tránh khỏi” .

Quỳnh Nga trong Về nhà đi con trở thành một "tiểu tam" bị ghét

Ảnh: FBNV

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga đã thể hiện ấn tượng vai Nhã trong Về nhà đi con. Một "tiểu tam" xinh đẹp, giỏi giang nhưng cũng rất nhiều thủ đoạn. Động cơ của Nhã cũng vì hận tình nên muốn trả thù tình cũ, nên với "người thứ ba" kiểu như Nhã có phần đáng thương. "Biết rằng ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống tình cảm riêng nhưng phụ nữ không việc gì phải để mình rơi vào vị trí ấy cả bởi không ai đồng cảm với “người thứ ba” cả đâu. Nếu chẳng may rơi vào trường hợp bị đàn ông mình yêu lừa dối, tưởng đang yêu người độc thân thì nên tìm cách thoát ra ngay. Tôi biết cũng có rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh ấy. Nên tôi nghĩ trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương nên tìm hiểu kỹ “đối tác” và cần tỉnh táo. Phụ nữ tỉnh táo sẽ tìm cách thoát ra ngay bởi tôi nghĩ rơi vào vị trí “người thứ ba” sẽ rất khổ và khó bình yên trong mối quan hệ đó", Quỳnh Nga chia sẻ quan điểm của mình.
Lan Phương trong bộ phim Trói buộc yêu thương đóng vai người vợ đi đánh ghen “tiểu tam” nên với diễn viên Cô gái xấu xí thì đây là một tình huống khiến cô cảm thấy thú vị. Nhưng đó là đúng với tính cách của nhân vật mà cô thể hiện còn ngoài đời Phương cho rằng tùy hoàn cảnh các bà vợ sẽ biết mình phải xử lý thế nào là khôn ngoan. Nhưng bản thân cô lúc đấy sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng trước, xem anh ấy có còn yêu thương mình không, còn cần gia đình không chứ xử lý “người thứ ba” là không cần thiết. Quan trọng là chồng mình, nếu chồng thực sự không còn tình cảm với vợ thì nên chia tay.

Diễn viên Lan Phương trong Trói buộc yêu thương lại là một người vợ đối phó với "người thứ ba" rất quyết liệt

Ảnh: FBNV

Có lẽ câu chuyện về “người thứ ba” luôn muôn hình vạn trang. Mỗi người trong mỗi hoàn cảnh sẽ nhận ra sự đúng sai. Nên việc “tại anh hay tại ả” trong một mối quan hệ tình cảm cần được nhìn nhận thực tế để có cách ứng xử hợp lý, tránh sự tổn thương cho những người trong cuộc…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.