Mỹ nói dịch vụ mang thai hộ cho người Trung Quốc có nguy cơ an ninh quốc gia

Mỹ nói dịch vụ mang thai hộ cho người Trung Quốc có nguy cơ an ninh quốc gia

25/04/2023 10:42 GMT+7

Quỹ Di sản cảnh báo sự phát triển của ngành "thuê tử cung" Mỹ-Trung, với những vợ chồng lớn tuổi người Trung Quốc thuê phụ nữ Mỹ mang thai hộ để sinh con quốc tịch Mỹ, là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ.

Đài Fox News hôm 22.4 dẫn lời bà Emma Waters, nhà nghiên cứu liên kết với Quỹ Di sản cho biết "Khi nói đến sự xâm nhập của Trung Quốc trong mọi khía cạnh của đời sống Mỹ, đây là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đáng kể".

Có trụ sở tại Washington D.C, Quỹ Di sản được công nhận là một trong những tổ chức nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách có ảnh hưởng trên thế giới.

Bà Waters mô tả một mạng lưới bắt đầu với bào thai được thụ tinh trong ống nghiệm ở Trung Quốc hoặc Mỹ, kế đến cấy vào tử cung của một phụ nữ Mỹ, và 9 tháng sau sinh hạ một công dân Mỹ với gien di truyền Trung Quốc. Đứa trẻ được đưa khỏi Mỹ và được cha mẹ người Trung Quốc nuôi dạy theo các giá trị của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.